22/10/2011 - 10:32

Khủng hoảng nợ đe dọa vị thế của Pháp

Thủ tướng Pháp Francois Fillon ngày 20-10 bày tỏ lo ngại tác động của cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng euro (Eurozone) sẽ tổn hại đến chủ quyền chính trị, kinh tế và xã hội nước này, đồng thời kêu gọi cả nước nỗ lực hơn nữa nhằm ổn định kinh tế.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Moody’s vài ngày trước cảnh báo triển vọng kinh tế Pháp có thể ảm đạm trong 3 tháng tới khi nỗ lực nhằm giải cứu các quốc gia như Hy Lạp khiến nước này gia tăng thâm hụt ngân sách và khó đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Francois Baroin thừa nhận mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 1,75% của Pháp trong năm tới có thể bị hạ xuống. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Paris sẽ làm mọi cách để duy trì chỉ số tín nhiệm AAA.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s ngày 20-10 cũng cho biết Pháp là một trong những nước thuộc Eurozone sẽ bị hạ bậc tín nhiệm trong bối cảnh kinh tế căng thẳng. Chỉ số của Tây Ban Nha, Ý, Ireland và Bồ Đào Nha cũng sẽ bị hạ 1 hoặc 2 bậc.

THANH TRÚC (Theo Xinhua, Bloomberg)

Chia sẻ bài viết