15/01/2022 - 06:56

Khủng hoảng kép ở Anh 

Trong lịch sử, Hoàng gia Anh thường giúp ổn định chính phủ trong những thời khắc khó khăn và ngược lại. Nhưng giờ đây, cả Hoàng tử Andrew lẫn Thủ tướng Boris Johnson đều vướng những lùm xùm, khiến nước Anh “chới với”.

Hoàng tử Andrew (trái) và Thủ tướng Anh Johnson hồi năm 2019. Ảnh: Daily Mail

Hoàng tử Andrew (trái) và Thủ tướng Anh Johnson hồi năm 2019. Ảnh: Daily Mail

Lúc Thủ tướng Johnson nhập viện điều trị COVID-19 hồi tháng 4-2020, Nữ hoàng Elizabeth II đã xuất hiện trên truyền hình trấn an dư luận rằng sau khi đại dịch lắng xuống, “chúng ta sẽ lại gặp nhau”. Lời động viên của Nữ hoàng đã giúp ổn định chính phủ trong những thời điểm rối ren và đó không phải lần đầu tiên hoàng gia hành động như thế. Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Tony Blair hồi năm 1997 từng thuyết phục Nữ hoàng Elizabeth II thể hiện sự đồng cảm hơn đối với cái chết của Công nương Diana trong vụ tai nạn xe hơi tại Pháp. Hành động này đã góp phần xoa dịu cảm giác oán hận Hoàng gia Anh đang dâng cao lúc đó. 

Tuy nhiên, trong tuần này, cả hai tổ chức quan trọng của Anh cùng lúc rơi vào khủng hoảng. Hôm 12-1, Thủ tướng Johnson thừa nhận từng tham dự buổi tiệc ngoài vườn trong Dinh Thủ tướng không lâu sau khi khỏi bệnh COVID-19, vi phạm quy định phong tỏa của Anh khi ấy và làm dấy lên lời kêu gọi ông từ chức. Vài giờ sau, thẩm phán liên bang ở Manhattan (Mỹ) bác bỏ đề nghị của Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của Nữ hoàng, yêu cầu hủy vụ kiện cáo buộc ông lạm dụng tình dục thiếu nữ Virginia Giuffre hơn 2 thập niên trước. Đến ngày 13-1, Cung điện Buckingham ra tuyên bố tước quân hàm và danh xưng hoàng gia của Hoàng tử Andrew. Nguồn thạo tin xác nhận Hoàng tử Andrew không được sử dụng danh xưng “điện hạ” và nhiệm vụ của ông sẽ được trao cho các thành viên khác. “Công tước xứ York (Hoàng tử Andrew) sẽ tiếp tục dừng thực hiện các nhiệm vụ trước công chúng và đang đối mặt vụ kiện với tư cách công dân bình thường”, Cung điện Buckingham nêu rõ.

Rơi vào thế “bị động”

Từ năm 2019, Hoàng tử Andrew đã bị yêu cầu dừng thực hiện nhiệm vụ hoàng gia khi ông vấp phải phản ứng dữ dội về tình bạn với tỉ phú Mỹ Jeffrey Epstein. Giuffre cáo buộc đã bị ông Andrew đánh đập và cố ý gây tổn thương tinh thần khi bà là nạn nhân trong hoạt động buôn bán tình dục của Epstein, song Hoàng tử phủ nhận.

Khi nước Anh hướng tới Đại lễ 7 thập niên trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II trong năm 2022, giới quan sát dự đoán Hoàng tử Andrew sẽ tìm cách đạt thỏa thuận dàn xếp với bà Giuffre. Nếu không đạt được thỏa thuận, Hoàng tử Andrew có thể sẽ phải hầu tòa vào cuối năm. Thời gian qua, Nữ hoàng Elizabeth được cho là đã chi hàng triệu USD phí pháp lý cho vụ kiện của con trai 61 tuổi.

Các nhà bình luận cho rằng phán quyết bác bỏ yêu cầu hủy vụ kiện liên quan Hoàng tử Andrew có lợi cho Thủ tướng Johnson bởi nó sẽ chuyển hướng chú ý ra khỏi Hạ viện, nơi các nghị sĩ đối lập tố ông nói sai sự thật và yêu cầu từ chức. Nhưng vị lãnh đạo này đang ở thế bị động. Thủ tướng Johnson đã xin lỗi vì tham dự buổi tiệc ngày 20-5-2020 và cũng cố gắng bào chữa khi cho biết ông chỉ góp mặt trong vòng 25 phút rồi quay trở lại làm việc. Nếu cuộc điều tra nội bộ kết luận chủ nhân tòa nhà số 10 phố Downing lừa dối quốc hội, nhiều khả năng ông sẽ mất chức.

Anh là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19. Với dân số đứng thứ 21 trên thế giới (67 triệu) nhưng Anh có số người nhiễm COVID-19 lên tới 15 triệu, xếp thứ tư toàn cầu, chỉ sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil.

HẠNH NGUYÊN (Theo NY Times)

Chia sẻ bài viết