13/11/2017 - 09:15

Cờ Đỏ

Khơi dậy sức dân 

Tuần đầu tháng 11, các khu dân cư ở huyện Cờ Đỏ sôi nổi tổ chức các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội càng ý nghĩa hơn khi bà con cùng ôn lại kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN); báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động); kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, các khu dân cư thi đua thực hiện nhiều công trình xây dựng nông thôn mới, hăng hái lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Đoàn kết xây dựng quê hương

Ban Công tác Mặt trận ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ và các tổ chức thành viên ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ sáng sớm, bà con ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp gác việc đồng áng, nô nức tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề: “Đoàn kết, quyết tâm xây dựng nông thôn mới”. Với người dân ấp Đông Phước, ngày hội không chỉ thắt chặt hơn nữa tình làng nghĩa xóm, còn là dịp để động viên, bàn cách giúp nhau vươn lên thoát nghèo, hiến kế xây dựng quê hương phát triển. Theo ông Nguyễn Đức Vĩnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Đông Phước, năm 2017, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp Ban nhân dân ấp, tổ tự quản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia Cuộc vận động qua những việc làm cụ thể: vệ sinh môi trường, nâng cấp cải tạo hạ tầng giao thông nông thôn. Nổi bật đã vận động xây dựng 1 cầu bê tông, trị giá 184 triệu đồng, rải đá bụi 1.300m đường, nạo vét 400m kênh. Tổng trị giá các công trình hơn 280 triệu đồng, trong đó, vận động nhân dân đóng góp hơn 97 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động.

Phong trào khuyến học, khuyến tài ở ấp được triển khai sâu rộng trong nhân dân. Từ đầu năm đến nay, ấp vận động 400 quyển tập, 15 bộ sách giáo khoa, cặp, hỗ trợ học sinh nghèo. Nhiều gương người tốt việc tốt, tích cực lao động sản xuất, nuôi con ăn học thành tài và nhiệt tình đóng góp các hoạt động xã hội – từ thiện, trở thành điểm sáng, lan tỏa lối sống đẹp trên địa bàn dân cư. Điển hình như cô Kim Thị Lệ (55 tuổi), với nghề mua bán nhỏ nuôi 2 con tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Từ năm 2013 đến nay, đời sống khấm khá, mỗi năm cô tặng gần 2.000 quyển tập; hàng trăm phần quà cho bà con, học sinh nghèo trong và ngoài xã. Không riêng cô Lệ, nhiều gia đình còn tình nguyện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc và ngày công lao động… để mở rộng đường giao thông, xây cầu, trường học. 

Ông Phan Phước Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Đầu tháng 11, 79 khu dân cư trong huyện lần lượt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh sinh hoạt chính trị, phổ biến tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, Ban Công tác Mặt trận công bố các gia đình văn hóa, tuyên dương gương người tốt việc tốt, sau đó, bà con góp ý việc triển khai các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Nâng cao đời sống người dân

Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể xã Đông Thắng tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đem lại hiệu quả thiết thực. Ông Trần Thanh Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Đông Thắng, cho rằng, cốt lõi công cuộc xây dựng nông thôn mới là đời sống nhân dân được cải thiện; hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo. MTTQVN và các tổ chức thành viên đẩy mạnh vận động nhân dân chuyển đổi vật nuôi cây trồng, chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Hiện xã thành lập 1 hợp tác xã sản xuất ở ấp Đông Mỹ, đồng thời, nhân rộng các mô hình như: nuôi cá chạch lấu, nuôi cá trong vèo, trồng rau màu…

Tiêu biểu như lão nông Trần Quang Phục, ở ấp Đông Mỹ, mạnh dạn chuyển 1ha đất trồng lúa sang trồng chuối và rau màu đầu năm 2017. Đến nay, vườn chuối ra trái tươi tốt, riêng mô hình rau màu (trồng đậu đen, mướp, khổ qua) cho thu nhập trên 50 triệu đồng, lợi nhuận khá hơn trồng lúa. Ông Phục phấn khởi cho biết, trong ấp hiện có 9 gia đình chuyển sang trồng rau màu vì lợi nhuận hấp dẫn hơn. Ông Phục cũng là Giám đốc Hợp tác xã sản xuất Tân Mỹ Phát gồm 9 thành viên, với diện tích sản xuất hơn 50ha. Hầu hết nông sản được doanh nghiệp bao tiêu với giá cả ổn định. Qua bình xét, hiện ấp còn 2 hộ nghèo. Đời sống nâng lên, bà con tích cực đóng góp, tham gia xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội như: đường giao thông, hiến đất xây nhà thông tin, trường học, trạm cấp nước. Ông Phục hiến gần 2.000m2 đất làm đường giao thông. Theo Ủy ban MTTQVN xã Đông Thắng, đầu năm 2017, xã có 74 hộ nghèo, đến nay còn 44 hộ nghèo (giảm 30 hộ). Qua bình xét, có 955/1.044 gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Theo ông Phan Phước Lộc, năm 2017, các xã, thị trấn đăng ký thực hiện 21 mô hình điểm thực hiện 5 nội dung Thông tri số 10 của Ủy ban Trung ương MTTQVN về hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động. Trong đó, nhiều mô hình giúp địa phương hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới như: xây nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, vận động giảm nghèo, xây cầu, đường giao thông, làm hàng rào, cột cờ…

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết