28/12/2013 - 22:40

Khai mạc Triển lãm - Hội chợ “TP Cần Thơ - 10 năm thành tựu và phát triển”

* Tổ chức Hội thi "Trái ngon - An toàn và Triển lãm củ, quả lạ, quý hiếm,
đặc thù của địa phương ĐBSCL năm 2013

(CT)- Ngày 28-12, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ (EFC), UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm - Hội chợ "TP Cần Thơ – 10 năm thành tựu và phát triển", kéo dài từ ngày 28-12-2013 đến 2-1-2014. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đại diện lãnh sự quán một số nước và lãnh đạo một số tỉnh, thành đến dự. Về phía TP Cần Thơ, có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Thành Thống, Đào Anh Dũng và Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham dự.

Lãnh đạo Trung ương, thành phố và các đại biểu tham quan Triển lãm - Hội chợ. Ảnh: ANH DŨNG 

Tại Triển lãm - Hội chợ "TP Cần Thơ - 10 năm thành tựu và phát triển", Cần Thơ tạo "điểm nhấn" với khu triển lãm Ngôi nhà chung giới thiệu phát triển về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thủy sản, nông nghiệp, dịch vụ y tế, các thành tựu về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, các chính sách và kết quả về an sinh xã hội. Bên cạnh đó, khu triển lãm của Bộ chỉ huy quân sự thành phố giới thiệu về thành tựu công tác quân sự, quốc phòng; khu triển lãm của Công an Cần Thơ với chủ đề "10 năm thành phố bình yên"; khu triển lãm của Hội Văn học Nghệ thuật thành phố giới thiệu các tác phẩm đạt giải về thành tựu 10 năm TP Cần Thơ,... Đặc biệt là khu Triển lãm của một số doanh nghiệp chủ lực, tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho thành phố trong 10 năm qua… Trong khuôn khổ Triển lãm - Hội chợ còn diễn ra Hội thảo "Phát triển dịch vụ du lịch TP Cần Thơ trong sự liên kết với các tỉnh lân cận"; hội thi "Trái ngon – An toàn và Triển lãm củ, quả lạ, quý hiếm, đặc thù của địa phương ĐBSCL năm 2013", "Gói bánh tét và bánh dân gian Nam Bộ", "Trò chơi dân gian và vận động"; chương trình "Giao lưu biểu diễn nghệ thuật"…

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố và các đại biểu
cắt băng khai mạc Triển lãm - Hội chợ. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Triển lãm - Hội chợ "TP Cần Thơ - 10 năm thành tựu và phát triển", nhấn mạnh: "Triển lãm - Hội chợ nhằm khẳng định những thành tựu về kinh tế - văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế, an ninh - quốc phòng mà TP Cần Thơ đạt được sau 10 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 10 năm qua, kinh tế TP Cần Thơ không ngừng tăng trưởng, phát triển ổn định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống người dân dần được nâng lên. Kết quả này chứng minh cho sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố và sự phối hợp nhịp nhàng từ các sở, ngành và sự hỗ trợ đắc lực của các tỉnh, thành trong nước cùng bạn bè quốc tế đưa Cần Thơ từng bước xứng tầm trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của vùng ĐBSCL". Theo ông Võ Thành Thống Triển lãm - Hội chợ còn là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp, quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, xúc tiến thương mại, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, tăng cường liên kết hợp tác sản xuất đầu tư, mở rộng thị trường đẩy mạnh xuất khẩu…

* Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ phối hợp với Viện Cây ăn quả miền Nam, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ (EFC) tổ chức Hội thi "Trái ngon – An toàn và Triển lãm củ, quả lạ, quý hiếm, đặc thù của địa phương ĐBSCL năm 2013".

Hội thi, triển lãm nhằm tạo điều kiện để các nhà vườn giới thiệu, quảng bá những giống trái lạ, trái hiếm, đặc thù, đặc hữu của vùng ĐBSCL đến khách tham quan trong khuôn khổ Hội chợ - Triển lãm "TP Cần Thơ – 10 thành tựu và phát triển". Đồng thời, khuyến khích nhà vườn trồng và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Qua phát động, Hội thi, triển lãm nhận được 309 mẫu vật (gồm 10 giống và 18 chủng loại) tham dự từ các nhà vườn ở 7 tỉnh, thành vùng ĐBSCL (Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Tiền Giang và TP Cần Thơ). Kết quả, đối với phần thi Trái ngon-An toàn, Ban tổ chức trao 2 giải nhất (quýt hồng và cam xoàn), 7 giải nhì (nhãn, xoài cát chu, vú sữa…), 25 giải 3 (cam xoàn, bưởi năm roi, mít, quýt đường…) và 17 giải khuyến khích; xét trao 3 giải thưởng và cấp Giấy chứng nhận cho chủ nhân các mẫu vật tham gia phần thi Triển lãm củ, quả lạ, quý hiếm, đặc thù, đặc hữu của địa phương.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết