Sáng 7-7, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc oanh tạc nhằm vào các cảng và cơ sở do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen, khiến nhóm này tấn công đáp trả. Đáng nói là hành động này diễn ra giữa lúc Israel bắt đầu cuộc đàm phán gián tiếp với phong trào Hamas.
Phá hủy cảng biển, nhà máy điện
Israel thông báo các chiến đấu cơ của nước này đã “tấn công và phá hủy cơ sở hạ tầng” của Houthi, gồm các cảng biển Hodeida, Ras Isa, Salif và nhà máy điện Ras Al-Kathib. Đòn không kích được thực hiện để “đáp trả các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Houthi” nhằm vào Israel.

Israel không kích cảng của Houthi để trả đũa các vụ tấn công trên Biển Đỏ. Ảnh: AP
Quân đội Israel cũng không kích tàu chở hàng Galaxy Leader, phương tiện bị Houthi chiếm giữ từ cuối năm 2023, với lý do tàu này đã được lắp đặt hệ thống radar để theo dõi hoạt động tàu thuyền trên Biển Đỏ.
Phía Houthi xác nhận các cuộc tấn công trên, đồng thời tuyên bố lực lượng phòng không của họ “đã đối đầu hiệu quả” với Tel Aviv. Houthi sau đó đã đáp trả bằng một cuộc tập kích tên lửa vào Israel, gây ra một số thiệt hại.
Diễn biến trên xảy ra một ngày sau khi tàu chở hàng mang tên Magic Seas trúng đòn tập kích trên Biển Đỏ, buộc thủy thủ đoàn phải bỏ phương tiện. Hiện chưa rõ bên nào gây ra vụ tấn công tàu chở hàng, nhưng Houthi từng thực hiện hơn 100 vụ tập kích vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ từ giữa tháng 11-2023 đến tháng 1-2025. Trong giai đoạn này, Houthi đã đánh chìm 2 tàu thương mại và bắt giữ 1 tàu khác.
Ngoài ra, kể từ khi bùng phát chiến sự trên Dải Gaza hồi tháng 10-2023, lực lượng Houthi tại Yemen đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Nhóm này nối lại các cuộc tấn công từ tháng 3 năm nay sau khi Israel tiếp tục chiến dịch quân sự chống phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza sau 2 tháng ngừng bắn.
Kế hoạch ngừng bắn mới ở Gaza
Trong khi đó, các cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza giữa Tel Aviv và Hamas đã bắt đầu tại Qatar vào ngày 6-7, trước chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “khả năng cao” sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin trong tuần này. Tuần rồi, ông thông báo rằng Israel đã đồng ý với các điều khoản ngừng bắn trong 60 ngày và các nhà đàm phán có thể gặp nhau để vạch ra một con đường nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2 năm ở Gaza. Hôm 4-7, Hamas, nhóm kiểm soát dải đất ven biển của Palestine, đã phản hồi “tích cực” đối với đề xuất mới.
Theo đề xuất ngừng bắn, Hamas sẽ trao trả 10 con tin còn sống và 18 thi thể con tin, quân đội Israel rút lui về vùng đệm dọc biên giới Gaza với Israel và Ai Cập, trong khi một lượng lớn hàng viện trợ nhân đạo sẽ được đưa vào dải đất đang chịu cảnh đói này. Giống như các thỏa thuận ngừng bắn trước đây, các tù nhân Palestine bị giam giữ tại Israel sẽ được thả để đổi lấy các con tin. Hiện nay còn khoảng 20 con tin ở Gaza.
Đề xuất mới nhất không đảm bảo chấm dứt cuộc chiến vĩnh viễn, nhưng các cuộc đàm phán về viễn cảnh này sẽ được tiến hành trong 60 ngày đình chiến.
Hamas lâu nay tìm kiếm sự đảm bảo rằng thỏa thuận ngừng bắn ban đầu sẽ dẫn đến việc chấm dứt cuộc chiến hoàn toàn và quân đội Israel rút khỏi Gaza. Tuy nhiên, ngay từ đầu, phía Israel không muốn cam kết chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Trước đây, hai bên đã ngừng bắn 2 lần, vào tháng 11-2023 và tháng 1 năm nay.
Ngày 6-7, trước khi lên đường đến Mỹ, Thủ tướng Netanyahu đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc hội đàm giữa ông và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng sẽ giúp thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)