Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW-Mỹ) cảnh báo, tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang chuẩn bị cho sự trở lại “có thể nhanh hơn và thậm chí còn tàn khốc hơn” so với trước đây.

Cảnh đổ nát sau vụ tấn công của IS tại Sri Lanka. Ảnh: AP
Trong báo cáo với tiêu đề “Sự trở lại lần hai của IS: Đánh giá cuộc trỗi dậy tiếp theo”, ISW cho rằng lực lượng này sẽ trỗi dậy với quy mô lớn và nguy hiểm hơn trước. Chúng sẽ giành lại phần lãnh thổ chiếm đóng trước đây ở Syria và Iraq.
IS hiện phân tán nhiều tay súng và gia đình chúng ở cả Iraq và Syria nhằm mục đích trên và đã chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến sắp tới. “IS nắm trong tay mạng lưới tài chính toàn cầu vốn hỗ trợ chúng rất nhiều trong quá trình trở lại cũng như giúp chúng thu mua vũ khí và các nhu yếu phẩm khác. IS bắt đầu khôi phục các bộ phận quan trọng vào cuối năm 2018, cho phép chúng tiến hành cuộc nổi dậy mạnh mẽ hơn trong những tháng tới với khả năng tàn phá thậm chí còn tàn khốc hơn cả cuộc nổi dậy hồi năm 2014” - báo cáo lo ngại, đồng thời cho rằng thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã cải tổ lực lượng này một cách có hệ thống nhằm sẵn sàng tạo nên làn sóng bạo lực mới trên khắp Trung Đông.
Theo báo cáo, lãnh thổ của IS bên ngoài Iraq và Syria đang đóng góp nguồn lực đáng kể cho cho sự nổi dậy của chúng ở những quốc gia đó, đồng thời mang lại động lực cho lực lượng này trên toàn thế giới. ISW nhận định việc IS đồng thời nổi dậy ở nước ngoài cũng như ở Iraq và Syria sẽ mang đến cho chúng nhiều cơ hội mới, cụ thể là việc tái lập “đế chế’’ ở Iraq và Syria sẽ tạo ra làn sóng tấn công mới ở châu Âu.
Ước tính cho thấy IS hiện có ít nhất 10.000 tay súng ở Iraq và Syria. Chúng đang triển khai chiến dịch bạo lực, tống tiền và khủng bố trên khắp hai nước này trong nỗ lực “hồi sinh”.
IS cũng đẩy mạnh ảnh hưởng của mình ở các nước khác. Đơn cử, hồi tháng 4 năm nay chúng đã triển khai hàng loạt vụ đánh bom đúng ngày lễ Phục sinh ở Sri Lanka, giết chết 258 người và làm bị thương ít nhất 500 người khác. Gần đây hơn, IS hôm 5-6 nhận trách nhiệm thực hiện 2 vụ tấn công ở khu vực châu Phi hạ Sahara trong vòng chưa đầy 24 tiếng.
Sự hiện diện của IS ở châu Phi tăng lên đáng kể kể từ khi chúng mất hầu hết lãnh thổ ở Syria và Iraq năm 2018. Trong đoạn video được phát đi hồi tháng 4, thủ lĩnh al-Baghdadi đã ca ngợi cuộc tấn công tại Fuqaha (Libya) và nói rằng nhiều tay súng ở Burkina Faso và Mali cũng đã tuyên bố trung thành với y.
|
Taliban tấn công Bộ Quốc phòng Afghanistan
Taliban ngày 1-7 nhận đã gây ra vụ nổ tại thủ đô Kabul và cho biết đây là một phần trong cuộc tấn công nhằm vào tòa nhà của Bộ Quốc phòng.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan Wahidullah Mayar cho biết ít nhất 34 người thiệt mạng và 68 người bị thương trong một vụ đánh bom lớn xảy ra tại Kabul sáng 1-7 tại một địa điểm đông dân và gần trụ sở Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo nước này.
Vụ nổ xảy ra chỉ hai ngày sau khi đại diện lực lượng Taliban và Mỹ có vòng đối thoại thứ 7 tại Qatar nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại nước này.
|
TRÍ VĂN (Theo News.com.au, Washingtonexaminer)