* Washington sơ tán toàn bộ binh sĩ khỏi Yemen
Trong lời đe dọa đăng trên mạng hôm 21-3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công khai danh tính, hình ảnh và địa chỉ của 100 quân nhân Mỹ, đồng thời kêu gọi các thành viên và những người ủng hộ nhóm này tại xứ cờ hoa giết chết họ.
Trong thông điệp được viết bằng tiếng Anh, nhóm tin tặc tự xưng là "Đơn vị tấn công mạng của IS" tuyên bố đã tấn công vào nhiều máy chủ của quân đội, các cơ sở dữ liệu và địa chỉ email, đồng thời công khai thông tin của 100 binh sĩ Mỹ để những "sói đơn độc" có thể sát hại họ. IS cho biết các quân nhân Mỹ này từng tham gia vào nỗ lực chống lại chúng tại Syrie, Iraq, Yemen và những nơi khác.

Quân đội Mỹ không kích IS tại thị trấn Kobani (Syrie) hồi tháng 10-2014. Ảnh: Reuters
Lầu Năm Góc và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ nhận ra trang web trên và đang điều tra lời đe dọa của IS. Dù vậy, theo tờ Thời báo New York, danh sách lính Mỹ mà IS có được không giống như được lấy từ các máy chủ của Chính phủ Mỹ. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói thêm rằng hầu hết các thông tin có thể được tìm thấy trong các hồ sơ công khai, trang web tìm kiếm địa chỉ nhà và mạng xã hội. Theo AFP, tên một số lính Mỹ dường như cũng được rút ra từ những báo cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ về một chiến dịch không kích chống IS. Tuy nhiên, danh sách trên cũng có cả danh tính của những binh sĩ ở Mỹ hoặc các nơi khác nhưng không liên quan đến các chiến dịch oanh tạc IS của Washington. Nhiều phụ nữ cũng nằm trong danh sách đe dọa của IS, song khuôn mặt của họ đã bị làm mờ đi.
Trong một diễn biến khác, hôm 21-3 Washington đã sơ tán những quân nhân Mỹ cuối cùng khỏi căn cứ không quân Al-Anad ở tỉnh Lahj thuộc miền Nam Yemen, bao gồm 100 lính đặc nhiệm, vì tình hình an ninh tại nước này ngày càng xấu đi.
Việc sơ tán diễn ra một ngày sau khi xảy ra các vụ đánh bom liều chết liên hoàn nhằm vào hai đền thờ Hồi giáo dòng Shiite ở Thủ đô Sanaa, khiến ít nhất 142 người chết và 351 người bị thương. Vụ tấn công mà ngay sau đó IS đã nhận trách nhiệm.
Nhóm lính Mỹ được triển khai tại căn cứ Al-Anad để thu thập thông tin tình báo cho các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào nhánh al-Qaeda ở Yemen, nơi mà Washington xem là hình mẫu của cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Mansour Hadi sau đó đã cản trở hoạt động chống khủng bố của Washington (chính quyền ông Hadi hiện phải lánh nạn tại thành phố cảng Aden ở miền Nam). Yemen đứng bên bờ nội chiến sau khi lực lượng nổi dậy Houthi thuộc dòng Hồi giáo Shiite chiếm giữ Sanaa hồi tháng 9-2014, đồng thời tấn công vào các khu vực của người Hồi giáo dòng Sunni (chiếm đa số ở nước này), kéo theo các cuộc xung đột với các bộ tộc địa phương và tiếp sức cho phong trào ly khai ở miền Nam.
Hôm 21-3, trong thông điệp phát đi từ Aden, ông Hadi đã lên tiếng kêu gọi phiến quân Houthi rút lực lượng khỏi các cơ quan chính phủ, trao trả vũ khí và rời Thủ đô Sanaa. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn nhằm thảo luận tình hình tại Yemen sau khi Tổng thống Hadi thỉnh cầu quốc tế trợ giúp "bằng tất cả biện pháp nhằm ngăn chặn sự xâm lược này".
TB (Theo AFP, Reuters, NY Times)