13/11/2010 - 09:26

Iraq: Bầu Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội

Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Ngày 11-11, Quốc hội Iraq đã bầu người đứng đầu cơ quan này và vị trí tổng thống theo một thỏa thuận chính trị phức tạp, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, Tổng thống đương nhiệm Jalal Talabani (ảnh giữa) người Kurd không giành được 2/3 số phiếu cần thiết theo hiến pháp, để tiếp tục tại vị do nhiều nghị sĩ thuộc Liên minh Người Iraq của người Sunni (IL) bỏ phòng họp. Các nghị sĩ IL yêu cầu cơ quan lập pháp phải tuân thủ thỏa thuận do các đảng phái đã đạt được, trong đó có việc ban hành luật về Hội đồng quốc gia chỉ đạo các chính sách chiến lược, cho phép cựu Thủ tướng Iyad Allawi người Sunni có thêm nhiều quyền lực khi lãnh đạo Hội đồng này. Tuy nhiên, sang vòng bỏ phiếu thứ hai, ông Talabani đã giành được 195/213 phiếu bầu, chính thức giữ ghế Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.

Phát biểu sau khi tuyên thệ, ông Talabani tuyên bố sẽ chỉ định đương kim Thủ tướng Nuri al-Maliki (ảnh trái) thuộc Liên minh Quốc gia của người Shiite tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa, và có một tháng để thành lập chính phủ mới.

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Iraq cũng đã bỏ phiếu bầu nghị sĩ Osama Al-Nujaifi của IL làm Chủ tịch Quốc hội. Ông Nujaifi là ứng cử viên duy nhất được chọn lựa cho vị trí này với 227/295 phiếu bầu.

Chia sẻ bài viết