15/06/2009 - 08:39

Iran bất ổn sau bầu cử

Một chiếc xe buýt bị người biểu tình đốt cháy ở Tehran.
Ảnh: AFP

Tổng thống tái đắc cử Mahmoud Ahmadinejad hôm qua tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống ngày 12-6 diễn ra “hoàn toàn tự do” và là “một thắng lợi vĩ đại” đối với nhân dân Iran. Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cũng hoan nghênh kết quả bầu cử, đồng thời kêu gọi các ứng viên thất bại tránh hành động khiêu khích.

Trong khi đó, đài phát thanh “Kol Israel” ngày 14-6 dẫn tin đăng trên trang điện tử của nhật báo “Ha’aretz” (Israel) cùng ngày nói rằng ứng viên thất bại, cựu Thủ tướng Mir Hossein Mousavi, đã bị lực lượng an ninh bắt giữ. Sau khi Bộ Nội vụ Iran chính thức thông báo Tổng thống Ahmadinejad tái đắc cử với gần 63% số phiếu ủng hộ, ông Mousavi (chưa được 34%) đã có những phản ứng gay gắt, kể cả việc kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình. Ngoài ra, ông Mousavi còn cảnh báo về “nguy cơ bất ổn” ở Iran, dọa sẽ công bố những “điều bất thường” liên quan đến cuộc bầu cử. Đây là những lý do chính khiến ông bị bắt. Tuy nhiên, chính giới Iran không xác nhận cũng không bác bỏ thông tin trên.

Còn theo hãng tin Mỹ AP, sau khi có kết quả bầu cử, hàng ngàn người ủng hộ ông Mousavi đã biểu tình ở Thủ đô Tehran, tố cáo Tổng thống Ahmadinejad gian lận. Các cuộc đụng độ giữa họ với cảnh sát tạo ra khung cảnh được mô tả là náo loạn nhất ở Tehran trong vòng một thập niên trở lại đây, sau vụ chính quyền trấn áp cuộc biểu tình của sinh viên hồi năm 1999. Không chỉ tại Tehran, những người ủng hộ ông Mousavi còn xuống đường ở 5 thành phố khác. Cảnh sát đã bố ráp trụ sở của đảng cải cách lớn nhất ở Iran và bắt đi một số lãnh đạo của đảng này, trong đó có em trai cựu Tổng thống Mohammad Khatami. Tổng cộng có hơn 100 nhà cải cách bị bắt giữ, trong đó có cả những người ủng hộ cựu Chủ tịch Quốc hội Mehdi Karroubi, một ứng viên thất cử khác. Ông Karroubi cũng cho rằng có gian lận và gọi kết quả cuộc bầu cử ngày 12-6 là “lố bịch”.

L.V (Theo Aljazeera, AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết