28/03/2008 - 09:06

“Đối thoại nuôi cá tra - cá ba sa”

Hướng đến nền sản xuất bền vững

* TRÀ VINH: Hơn 1.500 tấn cá tra chưa tiêu thụ được

(CT)- Ngày 27 và 28-3-2008, tại Trường Đại học Cần Thơ, Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) tổ chức cuộc họp “Đối thoại nuôi cá tra - cá ba sa (PDA)” lần II.

Cuộc hội thảo PDA lần I, được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 9-2007, đã xác định 8 vấn đề cần phải giải quyết nhằm hướng tới mục tiêu nuôi cá tra- cá ba sa bền vững. Đó là: tuân thủ pháp luật; sử dụng đất và nguồn nước; ô nhiễm nước; thoát khỏi trại nuôi; quản lý cách cho ăn; sức khỏe; thuốc kháng sinh/hóa chất; trách nhiệm xã hội/mâu thuẫn giữa người sử dụng. Tại cuộc họp PDA lần II này, 8 vấn đề trên sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận để hoàn tất việc xác định các tiêu chí, chỉ thị (để đo lường định tính và định lượng) cho lĩnh vực nuôi cá tra - cá ba sa ở Việt Nam.

Năm 1997, kim ngạch xuất khẩu cá tra - cá ba sa của Việt Nam đạt 20 triệu USD. Đến năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của đối tượng này đã lên đến 1 tỉ USD. Sự bùng nổ về công nghiệp thủy sản nuôi cá tra - cá ba sa đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho thực tiễn lẫn dự báo. PDA được WWF khởi xướng từ năm 2007 nhằm xây dựng các tiêu chuẩn có thể đo, đếm và năng lực của các bên tham gia để hạn chế những ảnh hưởng xấu do nuôi cá tra - cá ba sa đối với môi trường, xã hội. Trên cơ sở đó xây dựng các tiêu chuẩn cấp chứng nhận cho nuôi cá tra - cá ba sa bền vững.

* Hơn một tháng qua, giá cá tra nguyên liệu xuất khẩu loại thịt trắng liên tục sụt giảm từ 15.000-15.200 đồng/kg xuống chỉ còn 13.500-14.000 đồng/kg nên nhiều nông dân ở các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần... Trà Vinh gặp nhiều khó khăn. Hiện sản lượng cá tra nuôi có trọng lượng từ 0,8-1kg/con còn trong ao trên 1.500 tấn nhưng vẫn không có người mua. Trong khi giá thức ăn nuôi cá tra tăng trong thời gian qua từ 7-15% (tùy loại), dẫn đến giá thành nuôi 1 kg cá thương phẩm lên đến 16.000 đồng/kg. Hiện nay, nông dân bán cá thịt trắng cho các doanh nghiệp chế biến với giá từ 13.500-14.000đồng/kg. Với giá bán này, ước tính nông dân bị thua lỗ từ 1.000-1.500 đồng/kg cá thương phẩm.

ĐÔNG TRIỀU - Q.D

Chia sẻ bài viết