24/07/2008 - 09:39

Hơn 48 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer nghèo

(CT)- Ngày 23-7-2008, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị 68-CT/TW (CT68), ngày 6-6-1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI), về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, qua 17 năm thực hiện CT68, Tỉnh ủy Hậu Giang (nay là Thành ủy Cần Thơ) đã lãnh đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ chương trình 135, 134 của Chính phủ, chương trình hỗ trợ không hoàn lại và các dự án lồng ghép khác, Trung ương và thành phố đã đầu tư hơn 48 tỉ đồng để hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt cho gần 5.000 hộ Khmer nghèo và nhiều hình thức hỗ trợ khác. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đồng bào Khmer được tăng cường, mỗi năm có từ 20-30% thanh niên Khmer trong độ tuổi được hướng dẫn nghề và giới thiệu việc làm... qua đó đã tạo sự chuyển biến khá toàn diện về kinh tế - xã hội, đời sống đồng bào không ngừng được cải thiện. Từ năm 1993 trở về trước, số hộ Khmer thiếu ăn chiếm từ 65-70% thì nay thành phố cơ bản không còn hộ đói, số hộ Khmer nghèo giảm còn 39,69%. Việc chăm lo nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer được các ngành, các cấp quan tâm đẩy mạnh. Các lễ, hội của dân tộc Khmer được duy trì tổ chức theo phong tục. Các ngành, địa phương đều thực hiện tốt chính sách miễn giảm học phí, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh Khmer đến trường nên số học sinh, sinh viên Khmer ngày càng tăng. Hàng năm có gần 2.200 lượt đồng bào Khmer được khám chữa bệnh miễn phí. Công tác xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm, hiện thành phố có 275 cán bộ, đảng viên người dân tộc Khmer; gần 4.200 người dân tộc Khmer tham gia các hội, đoàn thể. An ninh chính trị, trật tự xã hội vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống được giữ vững ổn định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Vận đề nghị các ngành, cấp cần chú trọng đẩy mạnh các biện pháp nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer phát triển kinh tế; xúc tiến thực hiện đề án “Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất kết hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo TP Cần Thơ”, đồng thời giáo dục, nâng cao ý thức vượt khó vươn lên của đồng bào dân tộc Khmer nghèo. Các địa phương cần quan tâm hơn đến công tác xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Khmer, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên người dân tộc Khmer trở thành những hạt nhân nòng cốt trong công tác vận động, tuyên truyền, giúp bà con dân tộc Khmer vươn lên trong cuộc sống.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết