30/08/2009 - 09:17

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác luân chuyển cán bộ từ Trung ương về các tỉnh thành

Ngày 29-8 tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác luân chuyển cán bộ dành cho đội ngũ cán bộ luân chuyển từ các Bộ, ngành trung ương về các tỉnh, thành trong cả nước dưới dự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Hồ Đức Việt - Trưởng Ban tổ chức Trung ương khẳng định: hội nghị này là dịp để trao đổi kinh nghiệm, từng bước đúc rút những vấn đề được và chưa được trong thực tiễn... về công tác luân chuyển cán bộ để có những chỉ đạo tốt hơn, hiệu quả hơn cho công tác này trong thời gian tới.

Đánh giá công tác luân chuyển cán bộ này, Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho biết: nhìn chung những cán bộ được luân chuyển này đều yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao và từng bước khẳng định được năng lực của mình trong chức trách được giao. Nhiều đồng chí bám sát cơ sở, nắm chắc lĩnh vực được phân công, có những sáng kiến hay, được địa phương tín nhiệm... và cũng học hỏi được nhiều điều từ công việc thực tế ở các tỉnh thành. Nhiều địa phương có cán bộ luân chuyển về cũng tạo điều kiện thuận lợi cho những cán bộ được luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên thực tế qua khảo sát còn một số cán bộ được luân chuyển vẫn chưa toàn tâm toàn ý trong cương vị mới, băn khoăn công tác sau khi luân chuyển, chưa mạnh dạn đưa ra những ý kiến, những đề xuất vì ngại va chạm với địa phương. Một số Bộ, ngành, đơn vị có cán bộ đưa đi luân chuyển chưa quan tâm nhiều đến cán bộ của mình sau khi đi luân chuyển, chưa thực sự chú ý đúng mức tới việc quy hoạch và dự kiến bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển...

Từ thực tiễn thời gian qua, nhiều cán bộ luân chuyển đã thẳng thắn trao đổi những kinh nghiệm hay, những vấn đề cần quan tâm để công tác luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả cao như: cán bộ được luân chuyển cần phải toàn tâm toàn ý và không ngừng nỗ lực trong công việc cũng như trong quan hệ với địa phương mới. Địa phương có cán bộ đến phải thực sự quan tâm giúp đỡ mọi mặt, bố trí công việc đúng với sở trường của cán bộ. Ban tổ chức Trung ương cũng nên quan tâm theo dõi chặt để giúp cán bộ luân chuyển có thêm các điều kiện công tác...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về một số chính sách cho cán bộ luân chuyển như: nhà ở công vụ, chế độ tiền lương và phụ cấp, chế độ thông tin và bố trí công việc, chế độ đối với vợ (hoặc chồng) và con khi có nguyện vọng đi theo cán bộ luân chuyển trong thời gian luân chuyển, chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ và báo cáo kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyển...

Theo Ban tổ chức Trung ương, từ đầu năm 2008 đến nay, cả nước có 38 đồng chí từ các Bộ ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương được luân chuyển về công tác tại các tỉnh thành; trong đó có 3 Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 16 Tiến sĩ, 8 thạc sĩ. Về công tác tại các tỉnh thành, có đồng chí giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh, 15 đồng chí giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và 18 đồng chí giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

PHAN VĂN ĐÔNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết