19/10/2013 - 21:40

Hội nghị thượng đỉnh Iberoamerica vắng vẻ !

Bầu không khí ảm đạm tại Iberoamerica. Ảnh: AFP

Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của khu vực Mỹ La-tinh đã vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh Iberoamerica (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha - Mỹ La-tinh) lần thứ 23, khai mạc hôm 18-10 tại Panama, cho thấy tình trạng tiến thoái lưỡng nan của diễn đàn từng giữ vai trò rất đáng trân trọng này.

Trong số nhân vật vắng mặt có cả những nhà lãnh đạo quyền lực của khu vực Nam Mỹ - gồm Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Chile Sebastian Pinera và Tổng thống Argentina Cristina Kirchner. Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ năm 1991, Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos không tham gia hội nghị với lý do đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật, thay vào đó là Hoàng tử Felipe và Thủ tướng Mariano Rajoy.

Hội nghị thượng đỉnh thường niên Iberoamerica từng là vũ đài quốc tế thảo luận các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa cũng như tìm kiếm biện pháp tăng cường hợp tác, phối hợp và đoàn kết của giữa hai cựu thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với khu vực Mỹ La-tinh rộng lớn từng là thuộc địa. Tổng thống Bolivia Evo Morales - người "lỗi hẹn" vào phút chót - phát biểu: "Thời gian đang thay đổi. Tôi không biết liệu trong tương lai hội nghị thượng đỉnh này có tiếp tục quan trọng nữa không". Dự kiến, hội nghị lần này đề xuất các nước Mỹ La-tinh góp 40% chi phí (thay vì 30%) cho tổ chức, đồng thời xếp lại lịch họp cấp cao 2 năm/lần.

Một trong những nguyên nhân khiến hội nghị thượng đỉnh Iberoamerica ngày càng thiếu hấp dẫn là bởi nền kinh tế nhiều nước Mỹ La-tinh đã tăng trưởng mạnh từ những năm qua, trong khi hai nền kinh tế hùng mạnh một thời Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không chỉ giảm sút mà còn đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính.

CÁT THY (Theo AP, AFP)

 

Chia sẻ bài viết