24/03/2017 - 22:01

Hiểm họa từ kiểu khủng bố “công nghệ thấp”

Vì sao phần lớn cảnh sát Anh không mang súng

Hơn 90% nhân viên cảnh sát Thủ đô Luân Đôn thực hiện nhiệm vụ an ninh hàng ngày không có súng mà chỉ phụ thuộc vào các công cụ hỗ trợ như hơi cay, còng, gậy baton và đôi khi là súng phóng điện.

Theo hãng tin NBC, điều này được lý giải là do lực lượng cảnh sát Thủ đô Luân Đôn được thành lập năm 1829 trên nguyên tắc "giữ gìn trật tự bằng cách thỏa thuận", hơn là dùng vũ lực. Việc giao súng ống cho cảnh sát tuần tra hàng ngày sẽ "phát đi thông điệp sai lệch" trong dân chúng và có thể gây ra nhiều rắc rối hơn. Trong khoảng một năm nay, cảnh sát ở Anh và Wales chỉ phải bắn 7 viên đạn.

THANH BÌNH (Theo AFP, Telegraph)

Chia sẻ bài viết