26/10/2013 - 19:23

Hết thời sống chung

Thủ tướng Gruzia Bidzina Ivanishvili tuyên bố sẽ không bắt giữ Tổng thống Mikheil Saakashvili khi vị này rời khỏi chính truờng sau cuộc bầu cử ngày 27-10 nhằm tránh nguy cơ bất ổn chính trị của quốc gia vùng Kavkaz.

Phát biểu với hãng tin Anh Reuters, tỉ phú Ivanishvili cho rằng việc "người đứng đầu đất nước phải vào tù là điều xấu hỗ cho Gruzia", dù nhấn mạnh Tổng thống Saakashvili sẽ không được hưởng quyền miễn trừ truy tố sau khi rời nhiệm sở mà không thể tái ứng cử theo luật định. Theo Reuters, cách diễn đạt lấp lửng của đương kim Thủ tướng Gruzia là nhằm xoa dịu dư luận phương Tây vốn đã lên tiếng kêu gọi ông Ivanishvili không "mượn" tòa án để "xuống tay" với kẻ thù chính trị của mình. Đã có hàng chục thuộc cấp trung thành với Tổng thống Saakashvili bị bắt giữ trong năm qua, dấy lên nhiều cáo buộc rằng ông Ivanishvili đã sử dụng hệ thống tư pháp để giải quyết vấn đề chính trị cá nhân.

Về bầu cử tổng thống, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng viên Georgy Margvelashvili, đồng minh của Thủ tướng Ivanishvili, sẽ giành chiến thắng với tỉ lệ ủng hộ 39% so với đối thủ là cựu Chủ tịch Quốc hội Gruzia David Bakradze chỉ chiếm 18%. Tuy nhiên, ông Ivanishvili dự đoán cựu Bộ trưởng Giáo dục Margvelashvili sẽ chiến thắng với 60% số phiếu để tránh phải đi đến vòng 2.

Dù ông Margvelashvili đắc cử sớm hay muộn, vị thủ tướng giàu nhất Gruzia vẫn thống nhất được quyền lực sau vài năm phải "sống chung" với đối tác khó chịu Saakashvili, người đã lên nắm quyền sau cuộc "cách mạng hoa hồng" năm 2003. Theo dự thảo Hiến pháp sửa đổi của Gruzia, tổng thống mới sẽ không còn nhiều quyền lực như trước đây, mà sẽ tập trung vào quốc hội và thủ tướng.

DĨ MẠCH (Theo Reuters, AP)

DĨ MẠCH (Theo Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết