31/01/2019 - 13:16

Hàn Quốc tích cực mua hàng Mỹ 

 Năm nay, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu dầu và khí đốt của Mỹ, nhằm thu hẹp hơn nữa thặng dư thương mại với nền kinh tế hàng đầu thế giới và thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong tháng 1 và 2-2019, nước này dự kiến mua ít nhất 18 triệu thùng dầu thô và 900.000 tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ, theo dữ liệu của công ty Refinitiv Eikon. Việc Hàn Quốc nhập khẩu dầu tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy tốc độ xuất khẩu dầu thô và LNG của Mỹ sang nước này trong năm 2018 vẫn được duy trì. Lượng khí đốt và dầu thô mà xứ kim chi mua từ Mỹ cũng đã tăng hơn 4 lần trong năm 2018, với giá trị đạt 6,75 tỉ USD so với 1,5 tỉ USD của một năm trước đó.

 Một trạm xăng dầu tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Joongang

Quốc gia Đông Bắc Á tích cực nhập khẩu dầu và khí đốt từ xứ cờ hoa trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì nỗ lực giảm thâm hụt với các đối tác thương mại chính của nước này bằng cách bán hàng hóa cho họ nhiều hơn chiều ngược lại. Xuất khẩu dầu và LNG đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược này. Được biết, thặng dư thương mại năm 2018 của Hàn Quốc với Mỹ đạt 13,86 tỉ USD, giảm 22,4% so với năm trước đó và là mức thấp nhất kể từ năm 2011.

THANH BÌNH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết