22/08/2020 - 18:15

Hàn Quốc nâng mức giãn cách xã hội trên toàn quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc sẽ thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc từ ngày 23-8, sau khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày ở mức trên 300 người.

Cơ quan Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 22-8 cho biết nước này ghi nhận 332 ca mắc mới, trong đó 315 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số người mắc bệnh lên 17.002 ca (bao gồm 309 ca tử vong). Ðây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 8-3. Trong số 315 ca lây nhiễm cộng đồng, thủ đô Seoul chiếm nhiều nhất với 127 trường hợp, tỉnh lân cận Gyeonggi ghi nhận 91 ca và thành phố Incheon ghi nhận 21 ca.    

 Theo quy định gia tăng giãn cách, dừng hoạt động toàn bộ 12 loại hình cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như sàn nhảy, phòng hát karaoke, quán ăn tự chọn, quán Internet và các cơ sở trong nhà thuộc quản lý của nhà nước; cấm tổ chức lễ cầu nguyện tại nhà thờ vào Chủ nhật hằng tuần; cấm tụ tập, tổ chức sự kiện trên 50 người ở trong nhà và trên 100 người ở ngoài trời.

Tuy nhiên, hiện tại ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận hiện nay, chính quyền địa phương đã nâng mức giãn cách xã hội lên mức cao nhất, theo đó cấm tất cả các cuộc tụ tập trên 10 người. Quy định này có hiệu lực đến đêm 30-8.

Chia sẻ bài viết