Các nhà điều tra Hàn Quốc hôm 17-2 đã chính thức bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong vì cáo buộc hối lộ, có liên quan đến bê bối chính trị của Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye cùng người bạn thân Choi Soon-sil.
Theo hãng thông tấn Yonhap, các công tố viên đặc biệt đã yêu cầu tòa ra lệnh bắt giữ ông Lee (48 tuổi) lần thứ hai hôm 14-2, tức chưa đầy 1 tháng sau khi Tòa án quận Trung tâm Seoul bác yêu cầu đầu tiên của họ về việc bắt giữ Phó Chủ tịch Samsung xung quanh cáo buộc hối lộ, tham nhũng và khai man. Và đến hôm qua, phát ngôn viên của Tòa án quận Trung tâm Seoul thông báo rằng cơ quan này thấy cần thiết phải bắt giữ ông Lee để làm sáng tỏ các cáo buộc tội hình sự mới bổ sung và chứng cứ mới. Ông Lee Jae-yong trước đó đã bị giữ ở một trung tâm tạm giam sau khi xuất hiện tại tòa ngày 16-2 để nghe phán quyết của các thẩm phán về việc bắt giữ mình. Các điều tra viên hiện có 20 ngày để thẩm vấn ông Lee trước khi chính thức buộc tội người thừa kế đế chế Samsung.

Ông Lee Jae-yong (giữa) chính thức bị bắt giữ ngày 17-2. Ảnh: Xinhua
Các công tố viên Hàn Quốc cáo buộc Phó Chủ tịch Samsung đã hối lộ bà Choi 43 tỉ won (37,8 triệu USD) để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ trong vụ sáp nhập giữa 2 chi nhánh của Samsung hồi năm 2015. Trong lần trình diện trước Quốc hội hồi tháng 12-2016, ông Lee thừa nhận đã đưa tổng cộng 20,4 tỉ won cho 2 tổ chức phi lợi nhuận mà bà Choi sáng lập, nhưng phủ nhận việc đổi lấy đặc ân từ chính phủ. Ngoài ra, người thừa kế Samsung cũng xác nhận tập đoàn này đã tặng ngựa và tiền để hỗ trợ việc học cưỡi ngựa của con gái bà Choi tại Đức.
Trong khi đó, Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 17-2 đã bác yêu cầu ban hành lệnh bắt Chủ tịch Samsung Electronics Park Sang-jin - người cũng đứng đầu Liên đoàn Cưỡi ngựa Hàn Quốc.
Nguy cơ hoạt động kinh doanh của Samsung bị đình trệ
Tuy vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Lee Jae-yong được dự đoán là không gây cản trở hoạt động thường ngày của tập đoàn Samsung, vốn đang được các nhà quản lý chuyên nghiệp điều hành, song các chuyên gia nhận định động thái này có thể cản trở việc đưa ra quyết định chiến lược của doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc, bởi ông Lee là nhân vật giữ vai trò then chốt tại Samsung kể từ khi cha ông là Chủ tịch Lee Kun-hee nhập viện vì đau tim hồi năm 2014.
Mặt khác, việc bắt giữ Phó Chủ tịch Lee diễn ra trong bối cảnh Samsung đang cố gắng hạn chế tổn thất từ việc "khai tử" điện thoại thông minh Galaxy Note 7 vì sự cố pin dễ phát cháy. Tập đoàn này cũng đang đứng trước áp lực phải ra mắt thành công mẫu điện thoại mới Galaxy S8. Được biết, Samsung có doanh thu tương đương khoảng 1/5 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc.
NG. CÁT (Theo Yonhap, BBC, Reuters, Guardian)