11/05/2025 - 09:07

Sự “già rơ” của Inter Milan đấu với sức trẻ PSG 

Bằng kinh nghiệm dày dạn, các cầu thủ Inter Milan đã đoạt vé dự trận chung kết Champions League mùa giải 2024-2025 với đối thủ là Paris Saint-Germain (PSG) non kinh nghiệm nhưng bản lĩnh.

Thầy trò HLV Simone Inzaghi ăn mừng chiếc vé vào chung kết Champions League.

Năm 2023, Inter thất bại trước phiên bản tốt nhất của Manchester City dưới thời HLV Pep Guardiola trong trận chung kết Champions League.

Hai năm sau, đối thủ của Inter trong trận chung kết Champions League sẽ là PSG lép vế về kinh nghiệm và truyền thống. Trong khi Inter đã có 3 danh hiệu sau 6 lần vào chung kết Champions League trước đây, PSG chưa từng lên ngôi giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Trước khi dẫn dắt Inter, HLV Simone Inzaghi đã 2 lần đưa Lazio vào chung kết Cúp Quốc gia Ý và giành 2 Siêu cúp Ý. Ông Inzaghi đã định hình kỷ nguyên Lazio bằng cách phát huy hết khả năng của những cầu thủ từ 30 tuổi trở lên.

Khi đối đầu và chung cuộc thắng Barcelona 7-6 ở bán kết Champions League mới đây, Inter là đội bóng lớn tuổi nhất lọt vào vòng bán kết trong 8 năm qua. Đội hình Inter có độ tuổi trung bình cao nhất nước Ý với 29,8 trong khi Barcelona chỉ là 23,7 tuổi và PSG 21,4 tuổi.

Hakan Calhanoglu và Henrikh Mhkitaryan, 2 trong số 3 tiền vệ trụ của Inter, có tổng số tuổi lên tới 67, trong khi thủ môn Yann Sommer ở tuổi 36 đã thực hiện 14 pha cứu thua ở bán kết.

Chưa hết, người hùng của Inter ghi bàn ở phút bù giờ hiệp hai để kéo trận đấu sang hiệp phụ là trung vệ Francesco Acerbi, 37 tuổi. Bàn thắng đã đưa anh trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai lập công trong một trận đấu loại trực tiếp của Champions League, sau tiền vệ Ryan Giggs.

Vấn đề tuổi tác là một phần quan trọng của Inter, nhưng họ cũng rất trẻ trung ở 2 biên. Hai hậu vệ cánh Denzel Dumfries và Federico Dimarco có xu hướng dâng cao như tiền vệ và đang thống trị các chỉ số tấn công trong số các hậu vệ ở châu Âu.

Đó là lý do tại sao Dumfries đóng góp 2 bàn và 3 kiến ​​tạo ở vòng bán kết. Trong khi đó, Dimarco đã tạo nhiều cơ hội “ngon ăn” nhất trong số các hậu vệ ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Cặp hậu vệ này có thể dâng cao là nhờ hệ thống hỗ trợ ngay phía sau. Dumfries thoải mái lên công vì trung vệ Benjamin Pavard bộc lót phía dưới, còn Dimarco nhận được sự hỗ trợ từ trung vệ Alessandro Bastoni bên cánh trái. Đơn cử như trong hiệp một trận lượt về, thần đồng Lamine Yamal của Barcelona vượt qua Dimarco trong vòng cấm nhưng va phải “bức tường” Bastoni. Inter lập tức tổ chức phản công để rồi tiền đạo Lautaro Martinez mở tỷ số trận đấu.

Nói về chân sút người Argentina này, anh đang đảm nhiệm vai trò của Diego Milito từ năm 2010. Bàn mở tỷ số nói trên đã giúp Martinez cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Inter (9 bàn) trong một mùa Champions League mà tiền đạo đồng hương Hernan Crespo lập vào năm 2003.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin đã chê cơ sở hạ tầng của bóng đá Ý là “tệ nhất” trong các giải đấu hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, trận bán kết kinh điển của Inter Milan vừa rồi là bằng chứng mới nhất cho thấy bóng đá Ý không tụt hậu so với các đối thủ châu Âu. Các CLB Ý đã lọt vào 7 trận chung kết cúp châu Âu trong 3 mùa giải gần đây và sẽ là 8 trận trong 4 mùa nếu Fiorentina giành vé chơi trận chung kết Conference League tuần này.

MINH DŨNG

Chia sẻ bài viết