09/05/2025 - 05:26

10% người giàu nhất thế giới tạo ra 65% lượng khí thải 

Theo nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Nature Climate Change, 10% số cá nhân giàu nhất thế giới chịu trách nhiệm cho 65% lượng khí thải gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu kể từ năm 1990.

Tại nhiều khu vực hạn hán kéo dài ở Ấn Độ, phụ nữ phải đi bộ quãng đường dài để lấy nước sinh hoạt. Ảnh: Mint

Các chuyên gia tại Đại học ETH Zurich (Thụy Sĩ) đã kết hợp dữ liệu kinh tế và các mô phỏng khí hậu để theo dõi lượng khí thải tạo ra từ các nhóm thu nhập khác nhau trên toàn cầu, rồi đánh giá tác động của lượng khí thải với các loại thời tiết khắc nghiệt cụ thể do biến đổi khí hậu gây ra. Nhóm nghiên cứu cũng xem xét vai trò của khí thải gắn liền với hoạt động đầu tư tài chính, thay vì chỉ xét trong lối sống và tiêu dùng cá nhân.

Nhóm nghiên cứu phát hiện cách thức mà giới nhà giàu tiêu dùng và đầu tư đã làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng và hạn hán chết người. Ví dụ, so với mức trung bình toàn cầu, 1% số người giàu nhất thế giới đã đóng góp nhiều hơn gấp 26 lần vào các đợt nắng nóng diễn ra trong thế kỷ qua và nhiều hơn 17 lần vào các trận hạn hán ở Amazon. Lượng khí thải từ 10% số người giàu nhất ở Mỹ và Trung Quốc khi gộp lại chiếm gần một nửa lượng ô nhiễm khí carbon trên toàn cầu.

Hoạt động tiêu dùng và đầu tư từ những cá nhân giàu nhất thế giới đặc biệt tác động nghiêm trọng ở các vùng nhiệt đới như Amazon, Đông Nam Á và Nam Phi - đều là những khu vực trước đây đóng góp ít nhất vào lượng khí thải toàn cầu, nhưng lại bị ảnh hưởng không cân xứng bởi thời tiết khắc nghiệt. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch và nạn phá rừng đã làm nóng bề mặt trung bình của Trái đất thêm 1,3 độ C, chủ yếu trong 30 năm qua.

Được biết, các sáng kiến chống biến đổi khí hậu ​​gần đây nhắm vào việc tăng thuế đối với giới siêu giàu và các công ty đa quốc gia phần lớn đã bị đình trệ. Như hồi năm 2021, gần 140 nước đồng ý hướng tới một loại thuế doanh nghiệp toàn cầu đối với các công ty đa quốc gia với mức thuế tối thiểu là 15%, nhưng các cuộc đàm phán sau đó đã bị trì hoãn.

Theo tổ chức phi chính phủ chống đói nghèo Oxfam, 1% số người giàu nhất hành tinh đã tích lũy được 42.000 tỉ USD tài sản mới trong thập kỷ qua và khối tài sản của họ nhiều hơn của 95% số người nghèo nhất thế giới cộng lại.

NGUYỆT CÁT (Theo AFP, Al Jazeera)

Chia sẻ bài viết