16/01/2018 - 15:03

Giúp các cụ sống vui, sống khỏe 

Với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”, năm 2017, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) quận Ninh Kiều phát động các cơ sở Hội đăng ký thực hiện nhiều mô hình “dân vận khéo” chăm lo thiết thức NCT, như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, tư vấn sức khỏe… Qua đó, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp cho các hoạt động xã hội...

Bác sĩ của Trạm Y tế phường An Nghiệp khám sức khỏe cho người cao tuổi tại nhà. 

Bà Nguyễn Thị Hòa, 82 tuổi, ở khu vực 2, phường An Nghiệp, bị tai biến, phải sống đời sống thực vật. Mấy hôm nay, thời tiết lạnh, bà Hòa không được khỏe. Nhận được tin báo của con bà Hòa, bác sĩ Nguyễn Chí Hải ở Trạm Y tế phường An Nghiệp đã đến khám bệnh, kê toa thuốc cho bà. Anh Lê Hoàng Dũng, con trai bà Hòa, nói: “Mỗi khi nhận được tin báo mẹ tôi bị bệnh là cán bộ Trạm Y tế phường đến khám ngay”. Bác sĩ Nguyễn Chí Hải chia sẻ: “Chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, chăm sóc sức khỏe NCT là nhiệm vụ của ngành y tế địa phương. Định kỳ mỗi tháng xoay vòng, Trạm Y tế phối hợp với Hội NCT phường cử bác sĩ đến tận nhà khám bệnh cho các cụ bệnh nặng, đi lại khó khăn. Trường hợp bệnh đột xuất, khi nhận được tin báo, Trạm cử bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe ngay cho các cụ”.

Theo bà Nguyễn Kim Hoa, Chủ tịch Hội NCT quận Ninh Kiều, quận Ninh Kiều có 3.099 cụ từ 80 tuổi trở lên (không kể cán bộ hưu trí có lương) được hưởng chế độ bảo trợ xã hội 270.000đ/người/tháng; có 669 cụ từ 60-79 tuổi bệnh tật hưởng trợ cấp 540.000đ/người/tháng. Năm 2017, toàn quận Ninh Kiều có 2.542 cụ được các Hội cơ sở tổ chức mừng thọ, tặng quà với tổng số tiền hơn 665 triệu đồng nhằm tạo thêm niềm vui cho các cụ. Hội NCT các cấp trong quận còn phối hợp tổ chức tư vấn sức khỏe, hướng dẫn chế độ ăn uống cho 1.874 NCT; phối hợp cùng Đoàn y bác sĩ của Hội NCT phường An Nghiệp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 2.138 cụ, với số tiền hơn 249 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức Đoàn y bác sĩ đến nhà khám sức khỏe định kỳ hằng tháng cho 80 cụ có bệnh mãn tính...

Thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2017, các cấp Hội NCT trong quận phối hợp vận động, tặng 1.107 suất quà (trị giá hơn 332 triệu đồng) NCT nghèo, cô đơn ở 13 phường trong quận. Ngoài ra, Hội còn phối hợp vận động 1.496 phần quà, trị giá hơn 316 triệu đồng, 12.150kg gạo tặng NCT nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách... Ông Lâm Thụ Mỹ, 83 tuổi, ở khu vực 3, phường An Nghiệp, nói: “Vợ tôi bị tai biến nằm một chỗ 6 năm nay. Tôi già yếu, trong khi hoàn cảnh các con rất khó khăn. Các cán bộ đến tận nhà tặng quà, vừa qua còn hỗ trợ 500.000 đồng...”.

Các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi cũng được các cấp Hội NCT quận Ninh Kiều quan tâm thực hiện, duy trì nhiều năm qua. Hiện nay, toàn quận Ninh Kiều có 111 câu lạc bộ của NCT, với 5.434 thành viên; trong đó, có 15 câu lạc bộ dưỡng sinh với 1.500 thành viên luyện tập vào mỗi buổi sáng. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Hội NCT các cấp trong quận còn tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, ca nhạc truyền thống, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu... Hội NCT các cấp tổ chức 7 chuyến cho 198 hội viên tham quan du lịch Phan Thiết, Đà Lạt, Châu Đốc... 

Những hoạt động thiết thực của Hội NCT, các đơn vị, địa phương trong quận Ninh Kiều thời gian qua đã thể hiện lòng kính yêu, chăm lo cho NCT, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích bên những người thân, con cháu. Với những thành tích đạt được, Hội NCT quận Ninh Kiều được UBMTTQVN TP Cần Thơ biểu dương khen thưởng, nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN.

Bài, ảnh: THANH THY 

Chia sẻ bài viết