 |
|
Tổng thống Mỹ George Bush (phải) và Tổng thống Brazil Lula da Silva tại hội nghị. Ảnh: Reuters |
* WB và Nhật Bản lập quỹ 3 tỉ USD giúp đỡ các nước đang phát triển
(TTXVN)- Ngày 15-11, Nhóm 20 quốc gia giàu nhất thế giới và các nền kinh tế mới nổi (G20) đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Washington nhằm thảo luận các biện pháp cải tổ hệ thống tài chính thế giới đang chao đảo do cuộc khủng hoảng hiện nay.
Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của G20 lần này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tồi tệ nhất trong nhiều năm qua sẽ gây hậu quả trầm trọng tới các nền kinh tế trên khắp thế giới. Trên thực tế, số liệu của Liên minh châu Âu (EU) cho thấy kinh tế khu vực đồng tiền chung euro gồm 15 quốc gia đã chính thức rơi vào suy thoái.
Trong diễn văn khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà George Bush một lần nữa kêu gọi “tiếp tục các nguyên tắc thị trường tự do vốn đã mang lại sự phồn thịnh và hy vọng cho người dân khắp nơi trên thế giới”. Triệu tập hội nghị khẩn cấp lần này, các nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới đồng thời cũng là những nước đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng nhận thức được rằng cần phải đoàn kết, hợp tác để tìm ra giải pháp chung. Ba nền kinh tế đầu tàu là Mỹ, Đức và Nhật Bản đều đã đưa ra những đề xuất cho một “trật tự tài chính mới” phù hợp với thế kỷ 21. Đề xuất của Đức, do cựu kinh tế trưởng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Otmar Issing soạn thảo, bao gồm việc lập “Bản đồ rủi ro tài chính toàn cầu” nhằm đánh giá mức độ rủi ro nảy sinh từ các thiết chế tài chính quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Bush lại nhấn mạnh việc tăng cường các qui định báo cáo về cổ phiếu, trái phiếu và các dạng đầu tư khác để các nhà đầu tư biết rõ hơn về giá trị thực của những thứ họ mua. Các đề xuất của Mỹ cũng đề cập sự cần thiết phải ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh cổ phiếu và các loại chứng khoán khác, đồng thời tăng cường vai trò của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đề xuất sớm công khai và loại bỏ các khoản cho vay không hiệu quả, “bơm” quỹ công vào các ngân hàng, cung cấp khả năng thanh toán bằng đồng USD một cách ổn định và dồi dào. Ông cũng đề xuất về lâu dài cần điều chỉnh lại sự mất cân đối tài khoản vãng lai quốc tế bằng cách hạn chế tiêu dùng quá mức trên cơ sở vay mượn ở một số nước và tạo dựng các nền kinh tế có sự dẫn dắt của nhu cầu trong nước, cải thiện chức năng giám sát và cảnh báo sớm của IMF trên các thị trường tài chính, tăng vốn của IMF để hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi cần giúp đỡ.
* Ngày 15-11, Ngân hàng Thế giới (WB) và Nhật Bản đã nhất trí thành lập quỹ trị giá 3 tỉ USD, trực thuộc WB, nhằm hỗ trợ các thể chế tài chính gặp khó khăn tại các nước đang phát triển. Theo thỏa thuận đạt được giữa Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shoichi Nakagawa và Chủ tịch WB Robert Zoellick, Nhật Bản sẽ đóng góp 2 tỉ USD và WB đóng góp 1 tỉ USD vào quỹ trên nhằm rót vốn cho các ngân hàng ở những nước đang phát triển có thể bị ảnh hưởng do khủng hoảng tài chính làm giảm nguồn vốn đầu tư.