Internet Explorer (IE) của Microsoft lâu nay giữ thế độc quyền ở Trung Quốc, “quê hương” của 210 triệu người dùng Internet. Nhưng trình duyệt mã nguồn mở Firefox hiện đang muốn nhảy vào chia phần. Hồi tháng rồi, Mozilla ký một thỏa thuận với hãng tìm kiếm nổi tiếng nhất Trung Quốc Baidu để thắt chặt quan hệ nhằm cho phép người dùng phiên bản tiếng Trung Quốc của Firefox sử dụng máy tìm kiếm của Baidu. Trước đó, hồi tháng 7 năm ngoái, Mozilla Foundation cũng chính thức thành lập văn phòng ở Bắc Kinh để vận động trào lưu nguồn mở và ra sức thu hút người dùng Internet chuyển sang Firefox càng nhiều càng tốt.
Trung Quốc hiện là thị trường net lớn thứ hai thế giới và sắp vượt qua Mỹ. Hơn 4/5 người dùng Internet Trung Quốc sử dụng IE để lướt web, chủ yếu là do nó đi kèm với hệ điều hành Windows. Các công ty nội địa như Maxthon và Tencent đều có trình duyệt dựa trên nhân IE được sử dụng phổ biến ở Trung Quốc. Mozilla ước tính mới chỉ có 3,5 triệu người dùng Firefox thường xuyên ở Trung Quốc, chiếm chưa tới 2% thị phần, trong khi tỷ lệ đó ở Mỹ là 19,65%. Mozilla đặt mục tiêu đạt 5% thị phần ở Trung Quốc trong một tương lai gần.
Ở phương Tây, Mozilla có thể dễ dàng giành giật thị phần của IE bằng cách quảng bá Firefox như một dự án phần mềm nguồn mở miễn phí. Tại Trung Quốc, phong trào nguồn mở gặp nhiều khó khăn hơn do tình trạng sao chép phần mềm lậu tràn lan. Với các bản sao chép lậu hệ điều hành Windows XP hay Vista được bày bán khắp đường phố với giá chưa tới 2 USD nên cũng dễ hiểu khi ít người dùng Internet Trung Quốc tải về Firefox. Bill Xu, nhà sáng lập Cộng đồng Phần mềm Miễn phí ZEUUX, cho rằng Firefox muốn thành công ở Trung Quốc, nó không nên cạnh tranh về giá cả mà cần tập trung vào tính năng an ninh.
Một lợi thế của Firefox là người dùng có thể cá nhân hóa trình duyệt bằng cách cài đặt những chương trình bổ sung để thực hiện một loạt các tác vụ từ nhận thông tin cập nhật dự báo thời tiết cho đến kiểm tra tài khoản Gmail. Mozilla đang nghiên cứu chỉnh sửa Firefox theo ý thích của người dùng Trung Quốc. Bên cạnh Baidu, Mozilla còn thảo luận với một số công ty Internet Trung Quốc khác về khả năng hợp tác. Mozilla cũng tiếp cận các lập trình viên máy tính và nhà quản trị web để thúc đẩy họ xây dựng trang web theo chuẩn World Wide Web Consortium (W3C) thay cho chuẩn IE.
Khắc Hùng (Theo BusinessWeek)