21/04/2026 - 05:43

Đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển ngành Công Thương 

Quý I-2026, các chỉ tiêu ngành Công Thương TP Cần Thơ đều duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Để hoàn thành mục tiêu năm nay, ngành Công Thương thành phố tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao bằng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt.

Hoạt động tại Hội chợ Cần Thơ Mega Sale 2026 do Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH TMDV BigBang Hàng hiệu tổ chức.  

Duy trì tốc độ tăng trưởng

Quý I, tình hình kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,02% so với cùng kỳ năm 2025. Trước bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, ngành Công Thương thành phố đã chủ động tham mưu, điều hành linh hoạt, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng chung của thành phố.

Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết: Để đạt được kết quả trên, Sở đã triển khai đồng bộ các giải pháp thông qua việc chủ trì, phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng quy mô lớn như chương trình Mega Sale, kết nối cung cầu và chợ hoa xuân. Đặc biệt, công tác quản lý thị trường, triển khai chương trình bình ổn giá đã phát huy hiệu quả tối đa, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu dồi dào, đa dạng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. 

Tuy nhiên, ngành Công Thương những tháng đầu năm gặp không ít khó khăn, dù sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ nhưng đang có dấu hiệu chậm lại. Doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu quy mô nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, thị trường tiêu thụ chưa ổn định, còn phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Việc siết chặt tín dụng đối với hoạt động thu mua tạm trữ trong thời điểm thu hoạch lúa đông xuân làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Sức mua thị trường có xu hướng tăng nhưng chưa cao. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát thị trường. Việc kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống chợ truyền thống gặp nhiều khó khăn. Đối với mặt hàng xăng dầu, hệ thống cửa hàng bán lẻ cơ bản hoạt động ổn định, nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường; tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ tại một số thời điểm. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm của thành phố.

Linh hoạt thực hiện các giải pháp

Ông Huỳnh Văn Quang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Liên hiệp Kim Xuân, cho biết, công ty chuyên sản xuất các loại đinh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada, Mexico, Brazil, Ấn Độ và một số nước châu Âu. Thời gian qua, với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, sở, ngành, địa phương đã hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. Cũng như nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, từ đầu năm 2026 đến nay công ty gặp rất nhiều khó khăn, đó là sự tác động hàng rào thuế quan từ Chính phủ Hoa Kỳ về sắt thép - nguyên liệu chính trong sản xuất hàng hóa của công ty, khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Cùng với đó, do ảnh hưởng giá xăng dầu tăng nên giá dịch vụ logistics cũng điều chỉnh tăng mạnh. Thực tế biên độ lợi nhuận của công ty rất thấp nên trong giai đoạn này hoạt động sản xuất gần như không lãi, chủ yếu duy trì hoạt động của doanh nghiệp, ổn định việc làm cho công nhân.

Ông Huỳnh Văn Quang kiến nghị, cùng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thì logistics là vấn đề mấu chốt mà thành phố cần đẩy mạnh giải quyết. Thực tế hiện nay, mặc dù Cần Thơ có cảng nhưng nhìn chung chưa đáp ứng tốt các dịch vụ nên hầu hết hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Cần Thơ phải vận chuyển lên các cảng tại TP Hồ Chí Minh với giá bình quân khoảng 6 triệu đồng/container. Trong tình trạng giá xăng dầu tăng mạnh như hiện nay, chi phí mỗi container tăng thêm từ 1-2 triệu đồng. Do vậy, mong chính quyền thành phố kiến nghị đến Chính phủ, Bộ, ngành về chính sách phát triển hệ thống logistics tại địa phương; đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp chính sách giảm chi phí logistics để doanh nghiệp xuất khẩu có khả năng trụ vững trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.

Bà Đặng Ngọc Uyên Phương, Phó Giám đốc siêu thị Co.opmart Cần Thơ, cho biết, trước sự biến động về giá hàng hóa, hệ thống siêu thị Co.opmart nói chung, siêu thị Co.opmart Cần Thơ nói riêng đã chủ động dự trữ hàng hóa, do vậy hàng hóa tại siêu thị luôn đầy đủ với giá ổn định. Đơn vị cam kết đảm bảo đủ nguồn hàng hóa với giá bình ổn cho địa phương trong 2 tháng. Cùng với đó, Co.opmart Cần Thơ sẵn sàng liên kết với địa phương để tiêu thụ hàng OCOP, hàng đặc sản địa phương.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch đề ra trong năm 2026, ngành Công Thương xây dựng linh hoạt các giải pháp, trong đó tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng cụm công nghiệp thông qua triển khai các dự án cụm công nghiệp. Tăng cường liên kết vùng, tiếp tục tham mưu tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu giữa Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trong cả nước để thúc đẩy trao đổi, tiêu thụ hàng hóa. Theo dõi sát diễn biến giá cả, nguồn cung xăng dầu được duy trì chặt chẽ, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh và an ninh năng lượng trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, kinh tế số; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI của ngành Công Thương…

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết