02/04/2026 - 07:43

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, bền vững 

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu không chỉ phục vụ công tác quản lý, còn là nền tảng quan trọng cho phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2026, các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện.

Xây dựng hoàn thiện CSDL quốc gia phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Trong ảnh: Người dân thực hiện thủ tục đất đai tại xã Trường Long, TP Cần Thơ.

Chuẩn hóa dữ liệu 106 triệu thửa đất

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), thời gian qua, Bộ NN&MT phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị đồng hành quyết liệt triển khai Chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai. Kết quả đạt được rất tích cực, góp phần cải thiện chất lượng dữ liệu theo tiêu chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống". Hiện cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất; trong đó có khoảng 61 triệu thửa đất đã được cập nhật vào CSDL quốc gia; khoảng 24 triệu thửa đất đạt tiêu chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống".

Mục tiêu không chỉ dừng lại ở khối dữ liệu hiện có, mà là xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, bền vững với khoảng 106 triệu thửa đất trên toàn quốc được quản lý, vận hành theo thời gian thực. Mục tiêu trong năm 2026 là cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ tài chính và xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai trên phạm vi toàn quốc; bảo đảm phủ kín toàn bộ thửa đất, vận hành thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai - Bộ NN&MT, cho biết: Hiện cả nước còn khoảng 45 triệu thửa đất chưa được tạo lập dữ liệu và gần 37 triệu thửa đất cần được làm sạch, đối soát, cập nhật. Đây là khối lượng công việc rất lớn. Để hoàn thành mục tiêu, Bộ NN&MT và Bộ Công an đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành CSDL quốc gia về đất đai. Bộ NN&MT ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL quốc gia về đất đai.

Theo đó, duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác 24 triệu thửa đất đã "đúng - đủ - sạch - sống", chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý trên môi trường số, cập nhật biến động theo thời gian thực và tái sử dụng dữ liệu trong thủ tục hành chính liên quan. Đối với khoảng 37 triệu thửa đất đã có trong CSDL thực hiện hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin, làm đúng - đủ - sạch - sống để đưa vào vận hành, dự kiến đến tháng 6-2026 hoàn thành. Riêng nhóm làm mới 45 triệu thửa, thời gian xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai trong 9 tháng, từ ngày 1-4 đến 31-12-2026 trên phạm vi toàn quốc.

Vào cuộc đồng bộ, quyết liệt

Theo đánh giá của các bộ, ngành, địa phương, xây dựng CSDL đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, gắn với đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia, đồng thời phục vụ yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Với ý nghĩa trên, các địa phương vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, góp phần hoàn thành mục tiêu chung. Tại TP Cần Thơ, đo đạc, lập bản đồ địa chính được 66,42%, xây dựng CSDL đất đai được 59,06% và có 258.770 thửa đất đảm bảo "đúng - đủ - sạch - sống", đạt 21,94%. Đối với khối lượng đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng CSDL đất đai còn lại trên địa bàn đã được đề xuất đầu tư bằng 2 dự án khoảng 1.200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu Sở NN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hồ sơ, thủ tục triển khai dự án đảm bảo tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng.

Mục tiêu xây dựng CSDL quốc gia về đất đai trong năm 2026 là nhiệm vụ "không thể lùi", ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&MT, đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thành đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa chính trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương khẩn trương rà soát khối lượng chưa đo đạc, khu vực chưa lập hồ sơ địa chính và các "vùng trắng" dữ liệu để xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026. Việc đo đạc phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, gắn chặt với đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ và tạo lập dữ liệu ngay từ đầu. Đưa dữ liệu vào vận hành ngay sau khi xây dựng, đồng thời cập nhật thường xuyên, liên tục theo thời gian thực. Các địa phương cần rà soát, đối khớp thông tin người sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư; xử lý triệt để các trường hợp sai lệch, chưa xác định chủ sử dụng hoặc hồ sơ chưa hoàn thiện pháp lý.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục hỗ trợ các địa phương đối khớp, xác thực thông tin chủ sử dụng đất theo thời gian thực, cải tiến giao diện tiện ích trên VNeID để người dân dễ dàng cung cấp thông tin, chuyển từ phương thức Nhà nước đi thu thập sang người dân chủ động cung cấp. Công an các địa phương phân công bố trí lực lượng phối hợp Sở NN&MT tại địa phương, cán bộ địa chính cấp xã tiếp tục rà soát, kiểm kê số hóa, tạo lập dữ liệu đối với các thửa đất chưa có trong CSDL đất đai, đảm bảo toàn bộ các thửa đất trên phạm vi cả nước đều được tạo lập dữ liệu số. Bộ Công an đề nghị lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, ngân sách để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cung cấp thông tin đất đai trên VNeID...

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết