20/04/2026 - 16:08

Ông Vũ Sơn Hà, Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á:

Karate Việt Nam hướng đến phát triển bền vững 

 

Giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia khu vực miền Nam lần thứ V năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 20-4 tại TP Cần Thơ là dịp để bộ môn Karate Việt Nam tuyển chọn lực lượng kế cận cho đội tuyển trẻ và tuyển quốc gia, đồng thời đánh giá thực chất phong trào Karate hiện nay. Nhân dịp này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ có cuộc trao đổi với ông Vũ Sơn Hà, phụ trách môn Karate của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á, xung quanh sự phát triển của Karate tại nước ta.

Ông đánh giá thế nào về công tác tổ chức cũng như chất lượng chuyên môn của giải đấu diễn ra tại Cần Thơ lần này?

- Giải năm nay có hơn 500 HLV, VĐV và trọng tài của 8 tỉnh, thành phố tham dự. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy phong trào Karate thành tích cao tại Việt Nam đang phát triển mạnh và có chiều sâu.

Về công tác tổ chức, chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ. Cơ sở vật chất phục vụ thi đấu được chuẩn bị tốt, từ hệ thống thảm, bảng điểm điện tử đến khu tập luyện, phòng họp. Bên cạnh đó, hệ thống lưu trú đáp ứng đầy đủ các đoàn tham dự, tạo điều kiện thuận lợi để giải diễn ra thành công.

Thông qua giải đấu, bộ môn sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường lớn như SEA Games và ASIAD.

Võ sĩ Thu Ngân của CLB phường Vĩnh Châu (Cần Thơ - phải) thi đấu tại giải.

* Karate Cần Thơ thời gian qua đã có những đóng góp ra sao cho đội tuyển quốc gia, thưa ông?

- Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Karate Cần Thơ có nhiều đóng góp tích cực. Địa phương đã đào tạo và cung cấp nhiều VĐV chất lượng cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Tiêu biểu có võ sĩ Đỗ Thanh Nhân từng giành HCV SEA Games, cùng nhiều VĐV khác đạt thành tích tốt ở các giải Đông Nam Á và châu Á.

Chúng tôi kỳ vọng, thông qua việc đăng cai các giải đấu lớn như lần này, phong trào Karate tại Cần Thơ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao thành tích chung của Karate Việt Nam.

* Thưa ông, Karate có vị trí như thế nào trong hệ thống các môn thể thao thành tích cao của Việt Nam?

- Theo chiến lược phát triển thể thao trong khoảng 10 năm qua, Karate được Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào nhóm 1, môn trọng điểm, được đầu tư để hướng đến thành tích cao tại ASIAD và SEA Games.

Karate từng có mặt tại Olympic Tokyo 2020 (tổ chức năm 2021), và theo thông tin mới nhất, nhiều khả năng sẽ trở lại chương trình thi đấu tại Olympic 2032 ở Brisbane (Australia). Đây là cơ hội lớn để Karate Việt Nam tiếp tục phấn đấu, nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế.

* Sự hỗ trợ từ quốc tế đã góp phần như thế nào vào sự phát triển của Karate Việt Nam, thưa ông?

- Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các liên đoàn Karate khu vực và thế giới, đặc biệt là Liên đoàn Karate Nhật Bản. Hằng năm, các chuyên gia, võ sư Nhật Bản được mời sang Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho HLV và VĐV.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí cho Karate không chỉ đến từ ngân sách nhà nước mà còn từ sự xã hội hóa, với sự đồng hành của các doanh nghiệp và địa phương. Nhờ đó, các VĐV đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia có cơ hội tham dự từ 5-7 giải quốc tế mỗi năm để tích lũy kinh nghiệm.

* Ông có thể cho biết định hướng phát triển của Karate Việt Nam trong thời gian tới?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức. Đồng thời, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, tăng cường liên kết với các địa phương để phát triển mạnh mẽ phong trào, đặc biệt là hệ thống thành tích cao.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới giai đoạn phát triển mới, Karate đặt mục tiêu giữ vững vị thế là một trong những môn mũi nhọn, đóng góp tích cực vào thành tích chung của thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế.

Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN MINH (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết