21/04/2026 - 05:49

Xã Hòa Tú quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy 

Xã Hòa Tú (TP Cần Thơ) là một trong số 20% xã, phường được UBND TP Cần Thơ chọn xây dựng xã, phường không ma túy năm 2025. Theo đó, xã đã triển khai mô hình “địa bàn không có ma túy”; kết hợp tuyên truyền và quản lý chặt các đối tượng, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong phòng, chống tệ nạn ma túy. 

Xã Hòa Tú ra mắt mô hình “4+1” và mô hình “Tiếng loa an ninh, trật tự lưu động 18 giờ hằng ngày”.

Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy trong các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của hội, đoàn thể. Các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy. Lực lượng công an và đoàn viên, thanh niên còn phối hợp tuyên truyền trong trường học, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng ngừa trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội, tác hại của ma túy, thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng xấu, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Trong năm 2025, xã tổ chức 4 buổi tuyên truyền trong trường học cho hơn 2.300 học sinh và giáo viên. Đồng thời, cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Lực lượng cũng công khai số điện thoại của Công an xã và Trưởng Công an xã để người dân nắm, cung cấp các thông tin liên quan đến ma túy.

“Qua tuyên truyền, nhận thức người dân có chuyển biến tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương”, Trung tá Bùi Công Thức, Trưởng Công an xã Hòa Tú, cho biết. 

Mới đây, Công an xã Hòa Tú ra mắt 2 mô hình “4+1” và “Tiếng loa an ninh, trật tự lưu động 18 giờ hằng ngày”. Đây là những mô hình thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, phức tạp; quan tâm công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với công an cấp trên trong đấu tranh, triệt phá các điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Hiện tại, xã Hòa Tú đang quản lý là 22 đối tượng, trong đó, 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 11 đối tượng nghiện ma túy; 4 đối tượng quản lý sau cai nghiện; quản lý 47 đối tượng có nghi vấn liên quan đến ma túy. Công tác phân loại đối tượng được triển khai bài bản, rõ ràng, tách biệt giữa người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy, nhằm áp dụng các biện pháp quản lý và hỗ trợ phù hợp với từng nhóm. 

Xã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tự nguyện hoặc bắt buộc đối với người nghiện theo đúng quy định; chú trọng công tác tư vấn tâm lý, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện. Chính quyền xã phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc giám sát, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện. Đối với người sử dụng trái phép, các biện pháp chủ yếu mang tính giáo dục, răn đe, kết hợp kiểm tra định kỳ để ngăn chặn nguy cơ chuyển sang tình trạng nghiện. 

Bà Quách Ngọc Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Tú, cho biết: “Xây dựng địa bàn không có ma túy, xã đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý chặt đối tượng, phát huy vai trò của lực lượng cơ sở và huy động sự tham gia của người dân. Bên cạnh đó, xã sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng... quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân”. 

Bài, ảnh: KIM NGỌC 

Chia sẻ bài viết