Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ luôn chủ động định hướng, khuyến khích hội viên, phụ nữ mạnh dạn tham gia kinh tế tập thể. Thông qua các mô hình hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), các cấp hội phụ nữ đã tạo “bệ phóng” giúp nhiều hội viên, phụ nữ làm chủ kinh tế, nâng cao thu nhập.

Thành viên THT liên kết tiêu thụ dừa nước tại ấp Phước Trường B, xã Mỹ Phước sơ chế dừa nước cung ứng cho thị trường.
Một trong những “điểm sáng” trong kinh tế tập thể được các cấp Hội LHPN thành phố xây dựng là THT liên kết tiêu thụ dừa nước tại ấp Phước Trường B, xã Mỹ Phước. THT thành lập năm 2022, giải quyết hiệu quả “bài toán” sinh kế cho nhiều lao động nữ địa phương.
Bà Lê Thị Nga, Tổ trưởng THT, chia sẻ: “Trước đây, phần lớn chị em ấp Phước Trường B theo nghề chằm lá. Khi thị trường thu hẹp, thu nhập bấp bênh, nhiều người rời quê đi làm thuê ở xa. Được Hội LHPN xã gợi mở, chị em tận dụng nguồn dừa nước sẵn có của gia đình chẻ cơm dừa cung ứng cho thị trường. Một số hội viên hợp đồng thuê đất của lâm trường Mỹ Phước để khai khác dừa nước”.
Những ngày đầu thành lập, THT liên kết tiêu thụ dừa nước tại ấp Phước Trường B có 16 thành viên. Đến nay, THT có 32 thành viên tham gia khai thác trên 200ha dừa nước. THT đã hỗ trợ 16 thành viên tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng số tiền vay vốn là 655 triệu đồng. Hoạt động hùn vốn xoay vòng được THT duy trì đều đặn, giúp chị em có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất.
Chị Trần Thị Ly, thành viên THT, cho biết: “Khoảng 5 năm nay, gia đình tôi thuê gần 100 công dừa nước để khai thác. Kinh tế gia đình dần khởi sắc với doanh thu khoảng 900.000 đồng/ngày”.
Còn gia đình bà Trần Thị Cẩm sở hữu và thuê khai thác tổng cộng gần 100 công đất trồng dừa nước. Nhờ chủ động nguồn nguyên liệu và tự tìm đầu ra cho sản phẩm, mỗi tháng, gia đình bà Cẩm có lợi nhuận từ 15-20 triệu đồng.
Tại xã Trường Long, phát huy thế mạnh cây ăn trái, từ năm 2015 đến nay, Hội LHPN xã đã vận động thành lập 3 HTX: HTX Chanh không hạt, HTX Vườn cây ăn trái Trường Khương A và HTX Vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A, với hơn 100 thành viên sản xuất trên tổng diện tích 85,3ha. Năm 2025, các HTX đạt tổng sản lượng khoảng 550 tấn, lợi nhuận hơn 20,6 tỉ đồng. Bình quân, mỗi hộ thành viên lợi nhuận từ 200 triệu đến 1 tỉ đồng/năm. Đáng chú ý, các HTX đã chủ động ký kết hợp đồng bao tiêu 100 tấn sầu riêng, với giá ổn định 70.000 đồng/kg... Hiện nay, các HTX đang tạo việc làm ổn định cho 120 lao động nữ, chiếm gần 42% tổng số lao động của HTX.
Theo chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long, Hội phối hợp xây dựng 2 nhãn hiệu tập thể, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, tập huấn và làm hồ sơ cấp mã số vùng trồng cho thành viên HTX. Đến nay, địa phương có 2 mã số vùng trồng vú sữa, 1 mã số vùng trồng sầu riêng. Riêng HTX Vườn cây ăn trái Trường Khương A có 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Ngoài ra, Hội LHPN xã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ các thành viên HTX vay 1,1 tỉ đồng để phát triển sản xuất.
Từ những mô hình cụ thể, có thể thấy kinh tế tập thể đang trở thành hướng đi thiết thực để phụ nữ phát triển sinh kế. Ðồng hành cùng hội viên, phụ nữ giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội LHPN thành phố đã hỗ trợ thành lập 12 HTX với hơn 460 thành viên, 122 THT với hơn 3.600 thành viên; hỗ trợ, tư vấn xây dựng 211 sản phẩm của hội viên, phụ nữ đạt chuẩn OCOP; phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật; đồng thời, tạo điều kiện cho hơn 117.000 lượt hội viên vay hơn 5.300 tỉ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh... Qua đó, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động nữ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển bền vững.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC