21/07/2026 - 05:46

EU cấm tiêu hủy quần áo tồn kho để giảm lãng phí 

Quy định cấm tiêu hủy quần áo, giày dép và phụ kiện thời trang chưa bán được chính thức có hiệu lực trên toàn Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 20-7, trong nỗ lực giảm lãng phí và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

Ảnh: Fibre2fashion

Theo Quy định về thiết kế sinh thái cho các sản phẩm bền vững (ESPR), các doanh nghiệp thời trang có từ 250 lao động trở lên và doanh thu hằng năm trên 50 triệu euro (hơn 57 triệu USD) sẽ không được phép tiêu hủy hàng tồn kho chưa bán được. Thay vào đó, doanh nghiệp phải ưu tiên giảm giá, chuyển sang thị trường khác hoặc quyên tặng cho các tổ chức từ thiện.

Việc tiêu hủy chỉ được phép trong một số trường hợp như sản phẩm không bảo đảm an toàn, bị hư hỏng, là hàng giả hoặc không được các tổ chức từ thiện tiếp nhận. Các doanh nghiệp cũng phải công bố báo cáo hằng năm về lượng hàng bị loại bỏ và lưu giữ hồ sơ trong 5 năm. Quy định sẽ được mở rộng áp dụng đối với doanh nghiệp vừa từ năm 2030.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), mỗi năm có khoảng 4-9% sản phẩm dệt may chưa bán được tại EU bị tiêu hủy. Sự phát triển của thương mại điện tử càng làm gia tăng tình trạng này khi cứ 5 sản phẩm thời trang mua trực tuyến thì có một sản phẩm bị trả lại và nhiều sản phẩm trong số đó không được bán tiếp.

Ủy ban châu Âu cho rằng việc tiêu hủy hàng trăm nghìn tấn quần áo, giày dép và phụ kiện mỗi năm gây lãng phí lớn về nguyên liệu, nước và năng lượng, đồng thời làm gia tăng phát thải khí nhà kính. Quy định mới được kỳ vọng sẽ khuyến khích doanh nghiệp kéo dài vòng đời sản phẩm, tăng tái sử dụng và tái chế, qua đó giảm tác động của ngành thời trang đối với môi trường.

PHƯƠNG HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết