30/05/2013 - 09:08

Ecuador cáo buộc Anh vi phạm nhân quyền

 Ông Assange chưa từng rời khỏi Đại sứ quán Ecuador kể từ tháng 6-2012.

Ngoại trưởng Ecuador ngày 28-5 cáo buộc Chính phủ Anh đang tổn hại đến quyền con người của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange khi cản trở ông ấy đến Ecuador, nước đã chấp thuận cho ông tị nạn chính trị cách đây gần một năm.

Ông Assange (41 tuổi) nương náu ở Đại sứ quán Ecuador tại Luân Đôn (Anh) từ tháng 6 năm ngoái để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông có thể bị thẩm vấn xung quanh các cáo buộc tấn công tình dục và cưỡng bức mà ông luôn bác bỏ. Ngoại trưởng Ricardo Patino cho rằng bằng cách không tạo cho ông Assange một con đường an toàn để đến Ecuador, Chính phủ Anh đã vi phạm quyền con người của một công dân, và ngày qua ngày, tác động của nó gây tổn thương ngày càng lớn cho người đó. "Quý ông này đã trải qua gần một năm không nhìn thấy ánh Mặt trời và điều đó quả thực rất nghiêm trọng, nhất là khi quyết định trục xuất ông Assange về Thụy Điển được đưa ra bởi một nước tuyên bố là họ luôn bảo vệ nhân quyền"- Ngoại trưởng Patino nói. Ecuador cho rằng quyết định trên là một phần trong kế hoạch của chính phủ Mỹ nhằm tìm cách dẫn độ Assange đến Mỹ để truy tố tội đã công khai hàng chục nghìn tài liệu mật về ngoại giao của Mỹ trên trang WikiLeaks.

Theo báo Guardian của Anh, gần một năm qua, ông Assange sống trong cảnh tù túng ở cơ quan ngoại giao Ecuador, hầu như chỉ dùng thức ăn mua về, sử dụng máy chạy bộ để đốt năng lượng thừa và đèn bổ sung vitamin D để bù đắp cho tình trạng thiếu tiếp xúc với ánh nắng. Ngoại trưởng Patino cho biết các cuộc thương lượng giữa Chính phủ Ecuador với Chính phủ Anh về số phận của ông Assange vẫn tiếp diễn và hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết "trong vài tuần hoặc vài tháng" khi ông gặp người đồng cấp Anh William Hague.

T.TRÚC (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết