17/05/2019 - 19:23

Dược phẩm Hàn Quốc đạt chuẩn EU 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 15-5 thông báo Hàn Quốc đã được đưa vào “danh sách trắng” về thuốc của Liên minh châu Âu (EU), tức có quy trình sản xuất và giám sát thuốc phù hợp với tiêu chuẩn của các quốc gia thành viên tổ chức này. Động thái trên được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu y tế của Seoul.

 Kiểm tra thuốc tại một công ty dược phẩm Hàn Quốc.

 Kiểm tra thuốc tại một công ty dược phẩm Hàn Quốc.

Quyết định trên được Hội đồng châu Âu (EC) đưa ra tại Brussels (Bỉ) một ngày trước đó. Theo MFDS, Hàn Quốc là quốc gia thứ 7 sau Thụy Sĩ, Úc, Nhật Bản, Mỹ, Israel và Brazil được miễn nộp giấy xác nhận sản phẩm thuốc nhập khẩu từ các nước này vào EU nhờ đáp ứng được các quy định khắt khe về sản xuất và chất lượng.

Sự công nhận trên đồng nghĩa rằng tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất (GMP) trong sản xuất và kiểm soát chất lượng thuốc của các công ty dược phẩm Hàn Quốc là không chỉ tương đương với các nước châu Âu, mà còn ngang hàng với Mỹ và Nhật Bản. Việc lọt vào “danh sách trắng” có thể giúp rút ngắn thời gian vận chuyển thuốc lên tới 4 tháng, qua đó hỗ trợ cho xuất khẩu nói chung cũng như cải thiện toàn bộ sự phát triển của nền kinh tế.

Xuất khẩu thuốc của Hàn Quốc ra thị trường chung châu Âu đạt 1,4 tỉ USD trong năm 2018, chiếm 31% tổng giá trị xuất khẩu thuốc của Seoul trong cùng năm.

Quyết định trên của EU được đưa ra sau khi Hàn Quốc lần đầu nộp đơn xin xem xét tháng 1-2015 và khoảng 5 năm sau khi Seoul trở thành thành viên của Hệ thống hợp tác thanh tra dược phẩm (PIC/S). Việc đáp ứng được cả hai hệ thống tiêu chuẩn này chứng tỏ sự ưu việt của Hàn Quốc trong lĩnh vực dược phẩm.

Chia sẻ bài viết