02/07/2026 - 07:00

Nữ thủ tướng và tham vọng AI của Hàn Quốc 

Bà Han Sung Sook trở thành Thủ tướng Hàn Quốc ngày 1-7 với những kỳ vọng rằng sự hiểu biết của bà về công nghệ sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) đầy tham vọng của đất nước dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung.

Thủ tướng Han Sung Sook (phải) gặp mặt báo chí trong ngày đầu tiên đến tòa nhà chính phủ tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Bà Han Sung Sook là nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc. Đặc biệt, vị thủ tướng mới không xuất thân từ giới lập pháp hay luật sư thường thấy ở chính trường xứ kim chi.

 

Nhà lãnh đạo đa tài

Bà Han tốt nghiệp Đại học Nữ sinh Sookmyung với bằng cử nhân ngôn ngữ và văn học Anh năm 1989. Công việc đầu tiên của bà là làm phóng viên tại một tạp chí máy tính địa phương.

Năm 1997, bà trở thành một trong những thành viên sáng lập của Empas, công cụ tìm kiếm web và cổng thông tin điện tử địa phương. Năm 2007, bà chuyển đến NHN, tiền thân của gã khổng lồ cổng thông tin trực tuyến Naver, nơi bà đóng vai trò chủ chốt trong việc chuyển đổi công ty thành một nền tảng nội dung và thương mại hàng đầu. Năm 2017, bà Han được bổ nhiệm làm CEO của Naver, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của công ty công nghệ thông tin lớn nhất Hàn Quốc cho đến năm 2022.

Tháng 6 năm 2025, Tổng thống Lee Jae Myung bổ nhiệm bà Han làm bộ trưởng đầu tiên phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp, nơi bà đã giành được sự tin tưởng sâu sắc của Tổng thống qua các sáng kiến như “khởi nghiệp cho tất cả mọi người”, một chính sách quốc gia nhằm mục đích biến Hàn Quốc thành quốc gia nơi tinh thần khởi nghiệp dễ tiếp cận với tất cả mọi người.

Khi công bố quyết định đề cử bà Han cho chức vụ thủ tướng, ông Kang Hoon-sik, Chánh văn phòng tổng thống Hàn Quốc, nhấn mạnh: “Dựa trên kinh nghiệm của bà với tư cách là người đứng đầu một công ty công nghệ thông tin và là bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp, chúng tôi kỳ vọng bà sẽ là người phù hợp để hoàn thành xuất sắc quá trình chuyển đổi AI vĩ đại và dẫn dắt sự phát triển của toàn nền kinh tế và của tất cả mọi người”. 

Sứ mạng lớn nhiều thách thức

Hôm 29-5, tại cuộc họp báo do Tổng thống Lee chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo 2 tập đoàn sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới là Samsung và SK Hynix, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư quy mô lên đến 900 tỉ USD, tập trung vào 3 trụ cột gồm bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và AI vật lý. Cụ thể, Samsung và SK Hynix sẽ đầu tư 518 tỉ USD xây dựng 4 nhà máy sản xuất chip nhớ mới tại khu vực phía Tây Nam Hàn Quốc, cùng 52 tỉ USD để phát triển một trung tâm đóng gói bộ nhớ băng thông cao (HBM) mới ở miền Trung. Các tập đoàn công nghệ và năng lượng lớn như SK, GS và Naver thì dự kiến đầu tư thêm 356 tỉ USD để xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu AI đến năm 2035. 

Ông Lee nhấn mạnh: “Chúng ta phải giành được các yếu tố cốt lõi của AI nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Công nghệ bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI là 3 trụ cột cho kỷ nguyên công nghiệp tiếp theo của Hàn Quốc”. 

Dù quy mô đầu tư rất lớn, kế hoạch của Hàn Quốc vẫn đứng sau các “đại gia” công nghệ Mỹ nếu xét về tốc độ chi tiêu cho AI. Chỉ riêng trong năm nay, Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft dự kiến sẽ cùng chi khoảng 650 tỉ USD cho cơ sở hạ tầng AI. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực AI đang diễn ra với tốc độ chưa từng có.

Tuy nhiên, khác với các tập đoàn công nghệ Mỹ tập trung mạnh vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán, Hàn Quốc lựa chọn khai thác lợi thế về sản xuất chip nhớ - mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng AI hiện đại.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết