06/07/2026 - 15:10

Đồng won yếu, du khách Trung Quốc đổ xô đến Hàn Quốc 

Dòng người xếp hàng chờ thanh toán kéo dài đến gần giờ đóng cửa, nhiều người trong đó mang những chiếc túi lớn chứa đầy mỹ phẩm. Đó là cảnh tượng dễ thấy tại cửa hàng kinh doanh sản phẩm cao cấp của Olive Young ở Myeongdong, thiên đường mua sắm và giải trí sầm uất bậc nhất ở Seoul (Hàn Quốc). Khách du lịch Trung Quốc đang thúc đẩy "lễ hội tiêu dùng" sôi động này.

Du khách nước ngoài mua sắm đông đúc tại cửa hàng Olive Young ở Myeongdong. Ảnh: CJ Olive Young

Trước đây, khách Trung Quốc đến Hàn Quốc chủ yếu là tham quan. Gần đây, mục đích của họ là ghé thăm các cửa hàng mỹ phẩm hoặc các phòng khám da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ. Họ coi xứ sở kim chi như một điểm đến trong " hành trình mua sắm và làm đẹp".

Sự thay đổi mục đích đó một phần xuất phát từ ảnh hưởng của mỹ phẩm Hàn Quốc, nhưng xu hướng đồng won yếu đi cũng đóng một vai trò đáng kể. 

Theo số liệu tỷ giá hối đoái, một NDT đổi khoảng 226 won trong tháng 6. Con số này đã tăng từ mức 209 won hồi tháng 1. 

Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO), khoảng 1,95 triệu du khách nước ngoài đến thăm Hàn Quốc vào tháng 5, trong đó, 563.000 người đến từ Trung Quốc (tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước).

Chi tiêu bằng thẻ của khách nước ngoài cũng vượt 2.000 tỉ won lần đầu tiên, đạt 2.120 tỉ won, tăng 67,1%. Đặc biệt, chi tiêu bằng thẻ của du khách Trung Quốc tăng mạnh tới 214%. KTO cho biết du khách Trung Quốc dẫn đầu phân khúc mua sắm siêu cao cấp, thúc đẩy doanh số bán đồng hồ, trang sức và hàng xa xỉ.

Wu, một nhân viên văn phòng 28 tuổi, quyết định đi Hàn Quốc mua sắm trước khi đám cưới. Cô đã mua một chiếc nhẫn cưới Chaumet tại cửa hàng miễn thuế Lotte ở Myeongdong, với giá khoảng 37.000 NDT, tính ra rẻ hơn khoảng 11.000 NDT so với ở Trung Quốc. "Đó thực sự là một món hời," Wu nói với SCMP. Grace Koo (32 tuổi), người cùng chị gái đến Seoul vào cuối tháng 5, cũng cho biết "tỷ giá hối đoái là một yếu tố" khiến cô chuyển hướng du lịch từ Nhật Bản sang Hàn Quốc.

"Khi bạn nhận ra đồng won rẻ, bạn tự nhiên bắt đầu tìm kiếm sản phẩm và so sánh giá cả, rồi muốn mua nhiều hơn", cô gái đến từ Thượng Hải cho biết.

Park Seok-gil, chuyên gia kinh tế trưởng về Hàn Quốc tại tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới JPMorgan, cho biết đồng won yếu đã góp phần vào sự phục hồi của ngành du lịch hàn Quốc.

Ông cũng nói thêm rằng các yếu tố phi kinh tế, chẳng hạn như sự phổ biến của văn hóa và mỹ phẩm Hàn Quốc, cũng đang định hình sở thích của du khách nước ngoài khi chọn điểm đến . 

LÊ THƯ (Theo Seoul Economic Daily)

Chia sẻ bài viết