Trong số các quốc gia đang nỗ lực phát triển các trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái cần thiết để vận hành công nghệ, Pháp và Ấn Độ nổi bật hơn cả khi lãnh đạo của hai nước này tận dụng hiệu quả mối quan hệ cá nhân với các giám đốc điều hành (CEO) của các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các công ty AI (từ trái sang): Giám đốc AI của Meta Alexandr Wang, CEO Google Sundar Pichai, CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei. Ảnh: AFP
Trong nỗ lực nhằm không bị tụt hậu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), thu hút đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đẩy mạnh nỗ lực tiếp cận lãnh đạo của những “gã khổng lồ” công nghệ.
Tổng thống Macron tiếp đón hàng loạt CEO công nghệ AI
Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Evian (Pháp) hồi tháng 6, Tổng thống Macron đã tiếp đón các lãnh đạo trong ngành AI và đích thân thuyết phục lãnh đạo SoftBank. Masayoshi Son, nhà sáng lập kiêm CEO của SoftBank, cho biết sẽ đầu tư hàng chục tỉ USD vào các trung tâm dữ liệu AI trên khắp nước Pháp. Theo đó, SoftBank công bố kế hoạch đầu tư 53 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu AI từ nay đến năm 2031, như một phần của chương trình trị giá 87 tỉ USD nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu AI công suất 5GW tại Pháp. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn viễn thông và đầu tư công nghệ đa quốc gia hàng đầu Nhật Bản vào cơ sở hạ tầng AI tại châu Âu.
Trước đó, ông Macron đã yêu cầu gặp riêng ông Son để thuyết phục tỉ phú giàu nhất Nhật Bản tham gia dự án, và cả hai đã trao đổi tin nhắn khi thảo luận chi tiết. “Chính phủ Pháp rất ủng hộ. Đội ngũ của ông ấy và đội ngũ của chúng tôi phối hợp rất tốt”, ông Son nói thêm.
Cũng nhân hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Macron đã tiếp cận các ông trùm công nghệ khác để mời họ tham dự bữa trưa làm việc với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các CEO bao gồm Sam Altman của OpenAI, Dario Amodei của Anthropic, Demis Hassabis của Google DeepMind. Những lãnh đạo công nghệ khác, bao gồm Arthur Mensch, CEO của Mistral (Pháp); Aidan Gomez, CEO của Cohere (Canada); Uljan Sharka của Domyn (Ý); Victor Riparbelli của Synthesia (Anh) và Robin Rombach của Black Forest Labs (Đức) cũng có mặt.
Thủ tướng Modi không để Ấn Độ tụt hậu AI thêm nữa
Ấn Độ hiện chưa sản xuất được chip tiên tiến trong nước, cũng như chưa có mô hình nền tảng quy mô lớn sánh ngang với các mô hình hàng đầu của Mỹ hoặc Trung Quốc, nên nước này được xem là tụt hậu trong cuộc đua AI. Chính vì vậy, thu hút đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác để phát triển AI là ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Modi.
Đầu năm nay, Thủ tướng Modi đã tiếp đón các nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu của Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ, dẫn đến các cam kết đầu tư trị giá hàng trăm tỉ USD vào lĩnh vực AI của nước này.
“Ấn Độ không nhìn thấy nỗi sợ hãi mà thấy được vận may về trí tuệ nhân tạo. Ấn Độ nhìn thấy tương lai trong trí tuệ nhân tạo”, ông Modi nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, kêu gọi giới lãnh đạo công nghệ “Thiết kế và Phát triển tại Ấn Độ” để cung ứng cho thế giới.
Đến nay, Ấn Độ đã giành được khoản cam kết đầu tư khổng lồ trị giá 17,5 tỉ USD từ Microsoft. Đây là khoản đầu tư lớn nhất tại châu Á của tập đoàn này nhằm giúp xây dựng năng lực cần thiết cho tương lai ưu tiên AI của Ấn Độ. Google cũng tuyên bố đầu tư 15 tỉ USD vào Ấn Độ để xây dựng trung tâm AI lớn nhất thế giới bên ngoài nước Mỹ.
Để khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Ấn Độ, chính phủ của ông Modi đã đưa ra các ưu đãi thuế dài hạn cho họ. Điều này cũng khuyến khích các công ty trong nước phát triển chất bán dẫn nội địa.
Trong chuyến thăm Hà Lan hồi tháng 5 của ông Modi, tập đoàn đa quốc gia của Hà Lan ASML đã ký thỏa thuận cung cấp các công cụ và giải pháp in thạch bản tiên tiến cho nhà sản xuất chất bán dẫn Tata Electronics của Ấn Độ. Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Modi đã có cuộc gặp với CEO của tập đoàn Intel, ông Lip-Bu Tan, tại New Delhi. Trong cuộc gặp, ông Lip-Bu Tan cam kết Intel sẽ hỗ trợ Sứ mệnh Bán dẫn Ấn Độ (India Semiconductor Mission) và cam kết sẽ mua chip do Tata Electronics sản xuất.
THANH TRÚC (Tổng hợp)