06/07/2026 - 07:35

Những quốc gia nắm giữ “kho báu khoáng sản” hàng đầu thế giới 

Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, Nam Phi, Maroc và Guinea là những quốc gia sở hữu trữ lượng nhiều loại khoáng sản chiến lược thuộc nhóm lớn nhất thế giới, đưa châu Phi trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các nguyên liệu thiết yếu phục vụ công nghiệp hiện đại và quá trình chuyển đổi năng lượng.

Khai thác phosphate ở Maroc.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi  dẫn số liệu do Visual Capitalist tổng hợp, chỉ một số ít quốc gia đang nắm giữ phần lớn trữ lượng các khoáng sản quan trọng như bauxite, cobalt, phosphate, bạch kim, đất hiếm và lithium. Việc nguồn cung tập trung ở số lượng hạn chế quốc gia không chỉ tạo ra lợi thế kinh tế mà còn gia tăng ảnh hưởng địa chính trị đối với các nước sở hữu tài nguyên.

Guinea hiện là quốc gia có trữ lượng bauxite - nguyên liệu chính để sản xuất nhôm - lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng toàn cầu. Ngành khai khoáng đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế nước này, đồng thời thu hút hàng tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Guinea cũng là nguồn cung bauxite quan trọng cho Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ nhôm lớn nhất thế giới.

Maroc kiểm soát khoảng 69% trữ lượng phosphate toàn cầu, giữ vị trí gần như chi phối đối với nguồn nguyên liệu sản xuất phân bón. Thông qua Tập đoàn OCP do nhà nước sở hữu, Maroc đã xây dựng một trong những ngành công nghiệp khai thác và chế biến phosphate lớn nhất thế giới, cung cấp sản phẩm cho hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khi đó, CHDC Congo sở hữu khoảng 50% trữ lượng cobalt đã được xác định trên toàn cầu. Đây là kim loại không thể thiếu trong sản xuất pin lithium-ion dùng cho xe điện, thiết bị điện tử và các hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo. Ngoài cobalt, quốc gia Trung Phi này còn giàu đồng, vàng, kim cương, thiếc và coltan, được đánh giá là một trong những nước có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhất thế giới.

Nam Phi tiếp tục giữ vai trò nhà cung cấp hàng đầu thế giới về nhóm kim loại bạch kim (PGM) khi sở hữu khoảng 83% trữ lượng toàn cầu. Nhóm kim loại này, bao gồm bạch kim, palladium và rhodium, là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất ô tô, trang sức, pin nhiên liệu hydro và nhiều công nghệ năng lượng sạch.

Trong bối cảnh nhu cầu khoáng sản chiến lược ngày càng gia tăng cùng quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghệ, các quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào đang có lợi thế lớn trong thu hút đầu tư, mở rộng ảnh hưởng kinh tế và gia tăng vị thế trong cạnh tranh địa chính trị toàn cầu.

NGUYỄN AN 

Chia sẻ bài viết