Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Trường THPT Lưu Hữu Phước (phường Ô Môn), môn Karate vừa khép lại, đánh dấu màn khởi đầu thành công của Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026. Không chỉ tạo khí thế cho ngày hội thể thao lớn nhất thành phố, giải còn cho thấy sự phát triển đồng đều của phong trào Karate sau khi TP Cần Thơ được mở rộng địa giới hành chính.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ, trao giải cho các VĐV.
Giải đấu quy tụ 158 VĐV của 11 đoàn (cụm) xã, phường tranh tài ở các nội dung quyền (kata) và đối kháng (kumite). Với sự góp mặt của nhiều võ sĩ từng thi đấu ở các giải quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia, chất lượng chuyên môn được đánh giá cao, tạo nên nhiều cuộc so tài hấp dẫn ngay từ những ngày đầu đại hội.
Kết thúc giải, Cụm 5 - phường Ô Môn dẫn đầu toàn đoàn với 7 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Xếp sau lần lượt là Cụm 2 - phường Hưng Phú (5 HCV, 2 HCB, 14 HCĐ) và Cụm 13 - xã Lương Tâm (3 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ). Những đơn vị như Vĩnh Châu, Hỏa Lựu, Bình Thủy hay Ngã Bảy cũng để lại nhiều dấu ấn với lực lượng trẻ giàu triển vọng.
Trong những gương mặt nổi bật của giải, võ sĩ Thạch Thị Huyền của Cụm 5 - phường Ô Môn tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một VĐV đội tuyển Cần Thơ khi giành 2 HCV ở nội dung kumite cá nhân và kumite đồng đội, cùng 1 HCĐ nội dung kata cá nhân. Thạch Thị Huyền chia sẻ: “Mỗi giải đấu đều có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi vì đó là niềm đam mê võ thuật. Khi bước lên thảm đấu, tôi luôn cố gắng hết mình để giành thành tích tốt nhất cho bản thân và đơn vị”.
Là đơn vị đăng cai, đồng thời giành ngôi nhất toàn đoàn, Karate Ô Môn tiếp tục khẳng định vị thế của một địa phương có truyền thống mạnh. HLV trưởng đội Karate Cụm 5 Trịnh Tấn Cảnh cho biết đoàn tham dự với 20 VĐV, tranh tài đủ 25 nội dung và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tuần trước giải. HLV Tuấn Cảnh nhận xét: “Các VĐV thi đấu rất nghiêm túc, các trận đấu diễn ra quyết liệt trên tinh thần thượng võ, trọng tài điều hành khách quan nên kết quả phản ánh đúng năng lực chuyên môn của từng đơn vị”.
Lần đầu tham dự Đại hội TDTT TP Cần Thơ sau khi sáp nhập, Cụm 20 - phường Vĩnh Châu giành 2 HCV, 7 HCB và 4 HCĐ, xếp thứ Tư toàn đoàn. Theo HLV Thạch Sồi, thành tích này là kết quả của hơn 15 năm kiên trì gầy dựng phong trào Karate tại địa phương. Từ những lớp Karate đầu tiên vào năm 2011, đến nay Vĩnh Châu đã có lực lượng đủ sức cạnh tranh với các đơn vị mạnh của thành phố.
Trong khi đó, HLV Võ Minh Tâm đánh giá việc sáp nhập đã giúp lực lượng Karate phường Hưng Phú được tăng cường đáng kể. Thành tích hạng Nhì toàn đoàn là kết quả của sự quan tâm đầu tư từ chính quyền địa phương cũng như quá trình chuẩn bị nghiêm túc của Ban huấn luyện và VĐV. Đây là giải Karate có chất lượng chuyên môn cao, với sự cạnh tranh của nhiều đơn vị mạnh như Ô Môn, Hưng Phú, Hỏa Lựu, Lương Tâm, Vĩnh Châu...
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ, cho rằng dù là kỳ đại hội đầu tiên sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính, công tác chuẩn bị của các cụm được thực hiện khá chu đáo, thể hiện qua trình độ chuyên môn đồng đều của các đoàn. Việc mời trọng tài quốc gia điều hành giải cùng lực lượng trọng tài địa phương đã bảo đảm tính khách quan, giúp kết quả phản ánh đúng thực lực của các đơn vị. Điều đáng mừng hơn cả là bộ môn Karate đã phát hiện thêm nhiều gương mặt triển vọng để bổ sung cho tuyến năng khiếu và trẻ của thành phố. Đồng thời, từ thực tế thi đấu, bộ môn cũng sẽ đề xuất tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật luật mới cho đội ngũ HLV nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.
Khép lại môn thi đấu đầu tiên với chất lượng chuyên môn cao, sự chuẩn bị chu đáo và nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn, Karate đã tạo màn khởi đầu đầy hứng khởi cho Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH