24/09/2025 - 06:51

Du học Mỹ: Hấp dẫn đi kèm bất an 

Bỏ qua những lo ngại về cơ chế thị thực nghiêm ngặt, biến động chính trị và các vấn đề về an ninh, sinh viên quốc tế hiện vẫn coi Mỹ là điểm đến hàng đầu của giáo dục đại học.

Dù lo ngại, du học Mỹ vẫn là ưu tiên của sinh viên quốc tế. Ảnh: AP

Được củng cố bởi đội ngũ giảng viên đẳng cấp thế giới, môi trường học tập đa văn hóa và linh hoạt, chương trình đào tạo chất lượng cao chú trọng thực hành và nghiên cứu cùng sự công nhận rộng rãi về bằng cấp, Mỹ luôn được coi là “thành trì” vững chắc của giáo dục đại học khi thu hút nhiều thế hệ du học sinh quốc tế. Nhưng gần đây, rào cản về thị thực, cạnh tranh địa chính trị và mối lo ngày càng gia tăng về an ninh khiến “giấc mơ Mỹ” trở nên bấp bênh hơn. Đặc biệt với nhiều sinh viên quốc tế, hành trình này giờ đây được cân nhắc xem xét giữa cơ hội và sự bất an.

Trong một khảo sát trên 303 người nước ngoài, chương trình nghiên cứu đại học dành cho học sinh trung học Pioneer Academics cho biết hầu hết du học sinh thừa nhận có nhiều quan ngại về việc học tập tại Mỹ. Dù vậy, đa phần họ đều khẳng định sẽ tiếp tục học hoặc bày tỏ không có quyền tự do thay đổi kế hoạch. Kết quả khảo sát của cổng thông tin trực tuyến Studyportals cũng cho thấy, Mỹ vượt qua Bỉ và Áo giành xếp hạng cao nhất trên toàn cầu (4,32/5 sao) về mức độ hài lòng của sinh viên năm 2025.

Sự đối lập này nói lên sức hút của nền giáo dục của Mỹ, trong đó du học sinh nước ngoài hiểu rõ và tìm cách thích nghi với biến động của chính trị, kinh tế và xã hội, những rào cản này không lấn át được cam kết cơ hội về lâu dài. 

Nhiều lý do để tiếp tục chọn Mỹ du học

Một trong những lý do quan trọng nhất vẫn là uy tín học thuật, khi các tổ chức giáo dục Mỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là 4 khối ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM).

Lợi ích phát triển nghề nghiệp vững chắc cũng hấp dẫn không kém, khi sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học Mỹ có lợi thế đáng kể trên thị trường lao động toàn cầu. Ngoài ra, các du học sinh nhấn mạnh sự sôi động của đời sống đại học, mức độ đa dạng trong lựa chọn học thuật là tiền đề để họ tiếp tục theo đuổi con đường giáo dục tại đây.

Nhìn chung, sinh viên quốc tế gắn bó với Mỹ không phải vì không có khuyết điểm mà bởi vì nền giáo dục của xứ cờ hoa vẫn là hiện thân của sự năng động và tham vọng. Tuy nhiên, sức hút này tồn tại song song với những lo lắng sâu sắc, đặc biệt nếu bất ổn chính trị tiếp diễn và con đường nhập cư vẫn bị hạn chế. Trong nghiên cứu của Pioneer Academics, có 39% số người được hỏi vẫn nhiệt tình với Mỹ như trước nhưng chỉ 53% cam kết nhập học. Còn lại khoảng 29% cho biết sẽ nộp đơn nhưng không chắc nhập học, trong khi 9% có xu hướng học tại quê nhà và 5% người tham gia đã loại bỏ các trường đại học Mỹ khỏi kế hoạch của mình.

Đằng sau những con số trên là sự thật không thể phủ nhận, đó là trường học ở Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu nhưng các cơ chế kiểm soát đang làm xói mòn sức hấp dẫn đó. Theo thống kê trong tháng 7-2025, lượng người đến Mỹ bằng thị thực F-1 đã giảm mạnh gần 30% so với năm trước. Sự sụt giảm mạnh nhất được ghi nhận ở sinh viên Ấn Độ và Trung Quốc với tỷ lệ giảm lần lượt 50% và 26%. Nguyên nhân, theo 54% sinh viên được khảo sát thì căng thẳng quốc tế là rào cản lớn nhất, 45% chỉ ra bất ổn chính trị, 31% coi an toàn cá nhân là mối lo ngại và 26% nêu ra vấn đề về tài chính.

MAI QUYÊN (Theo Times of India)

Chia sẻ bài viết