24/12/2013 - 21:59

Đột phá mới trong công nghệ phát triển nội tạng nhân tạo

Các nhà khoa học Pháp tuyên bố họ vừa đạt được một đột phá lớn trong công nghệ mô phỏng nội tạng người khi cho ra đời một quả tim nhân tạo đầu tiên dùng để cấy ghép cho những người đang chờ phẫu thuật thay tim. Sự kiện này được Tổng thống Francois Hollande khen ngợi là một hình mẫu tiến bộ của Pháp.

Giáo sư Carpentier với quả tim nhân tạo mới. 

Quả tim nhân tạo được phát triển với mục tiêu giải quyết tình trạng thiếu nội tạng hiến tặng hiện nay của thế giới. Nó được nghiên cứu bởi Công ty Y sinh học Carmat với sự tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng châu Âu (EADS). Thiết bị có khả năng tự động mô phỏng hoạt động của một quả tim thật này đã được cấy ghép cho một cụ ông 75 tuổi mắc bệnh tim giai đoạn cuối đang điều trị tại bệnh viện Georges Pompidou ở Paris hôm 18-12. Bệnh viện cho biết vào cuối tuần qua, bệnh nhân đã tỉnh táo và nói chuyện được, thậm chí chọc cười người thân và các bác sĩ.

Ca phẫu thuật đánh dấu một thời khắc quan trọng đối với công ty Carmat, đồng sáng lập bởi Giáo sư Alain Carpentier, chuyên gia ghép tim hàng đầu của Pháp. Vị giáo sư 80 tuổi là người tiên phong trong lĩnh vực thay thế van tim bằng mô động vật và đã phối hợp với các kỹ sư hàng không từ EADS phát triển quả tim mới này.

Khác với những quả tim nhân tạo trước đây vốn chỉ là thiết bị thay thế tạm thời trong thời gian bệnh nhân chờ có một quả tim tương thích từ người hiến tặng để cấy ghép, tim mới của Carmat vận hành bằng pin và có khả năng thay thế vĩnh viễn quả tim bị bệnh, giúp bệnh nhân kéo dài cuộc sống khoảng 5 năm. Trong cuộc phỏng vấn với báo Journal du Dimanche hôm 22-12, Giáo sư Carpentier cho biết quả tim mới "tái tạo chính xác sự co bóp của một quả tim thật". Mặc dù các bệnh nhân có thể sẽ có cảm giác bị ép tim do nhu cầu duy trì nguồn điện, nhưng ông khẳng định quả tim làm bằng các vật liệu sinh học và tổng hợp có thể tránh được vấn đề thải ghép hay gặp trong các ca ghép tạng, cũng như loại bỏ nhu cầu sử dụng thuốc chống đông máu. "Nó sẽ mang đến cho bệnh nhân một cuộc sống bình thường và ít phụ thuộc vào thuốc", ông nói.

Carmat cho biết trong vài tuần tới, nhiều ca ghép tim sẽ được tiến hành và thiết bị này cũng đã được cấp phép ghép tạng tại các nước Bỉ, Ba Lan, Slovenia và Arabie Séoudite. Công ty ước tính thị trường tiềm năng của thiết bị mới trị giá khoảng 20 tỉ euro, khi có khoảng 125.000 bệnh nhân đang chờ thay tim mỗi năm.

HOÀNG ĐIỂU (Theo Gulf News)

Chia sẻ bài viết