23/12/2025 - 08:26

Thêm một hiểm họa từ “hóa chất vĩnh cửu” 

Các nhà khoa học Thụy Điển vừa phát hiện mối liên hệ mới giữa việc tiếp xúc với “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS) với nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng (MS).

PFOS và PCB thường có trong chảo chống dính. Ảnh AP

MS là bệnh tự miễn gây tổn thương dây thần kinh não bộ và tủy sống, khiến bệnh nhân bị suy giảm thể chất hoặc chức năng nhận thức. Bệnh này dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như rối loạn cảm giác, suy giảm thị lực, giảm khả năng phối hợp vận động và tê liệt các chi.

Nghiên cứu mới do bà Kim Kultima, Phó Giáo sư tại Khoa Khoa học Y tế và Hóa học Lâm sàng thuộc Đại học Uppsala, dẫn đầu đã phân tích mẫu máu của 900 người mới mắc bệnh MS và đối chiếu với mẫu máu của những người khỏe mạnh. Họ sử dụng các mô hình thống kê để xem xét mức độ tiếp xúc với hóa chất tương quan như thế nào với khả năng mắc bệnh MS. Do mọi người thường tiếp xúc với hỗn hợp nhiều hóa chất cùng lúc, nên nhóm nghiên cứu cũng đánh giá việc tiếp xúc với hơn một loại độc tố ảnh hưởng đến cơ thể họ ra sao.

Kết quả cho thấy những người có nồng độ axít perfluorooctane sulfonic (PFOS) và polychlorinated biphenyl (PCB) cao nhất có nguy cơ mắc MS cao gấp đôi so với những người có nồng độ thấp nhất. 

PFOS và PCB đều là hóa chất thuộc nhóm PFAS, thường có trong chảo chống dính (ảnh), quần áo chống thấm nước, chỉ nha khoa và nhiều vật dụng khác. Mặc dù Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ đã cấm PCB vào năm 1979, các chất này vẫn hiện diện trong môi trường và PFAS vẫn được dùng trong sản xuất bao bì thức ăn nhanh, dây đeo đồng hồ thông minh.

Theo nghiên cứu trước đây, “hóa chất vĩnh cửu” có thể tồn tại trong cơ thể người nhiều năm mà không bị phân hủy và liên quan đến bệnh ung thư, biến chứng thai nhi, bệnh gan, thận, tuyến giáp, ảnh hưởng khả năng sinh sản, rối loạn tự miễn dịch và những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

MINH DŨNG (Theo People)

Chia sẻ bài viết