18/12/2025 - 11:34

Hơn 1 tháng điều trị, giữ lại khả năng làm mẹ cho thai phụ trẻ 

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã kiên nhẫn hơn 1 tháng ròng rã đồng hành cùng thai phụ có nhiều vấn đề sức khỏe trong thai kỳ, tiềm ẩn nguy cơ cao đe dọa tính mạng cả thai phụ và thai nhi. Từ sự tận tâm của các thầy thuốc, cuối cùng thai phụ đã vượt cạn thành công và bảo tồn được tử cung, giữ lại thiên chức làm mẹ trong tương lai.  

Ê-kíp phẫu thuật giúp thai phụ vượt cạn an toàn, vừa bảo tồn tử cung cho người mẹ trẻ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Giữa tháng 11-2025, thai phụ T.T.K.T (27 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) mang thai con so ở tuần thứ 26 có dấu hiệu xuất huyết âm đạo, nguy cơ sinh non nên nhập viện Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ. Qua thăm khám, bác sĩ xác định đây là thai kỳ nguy cơ cao với nhiều bệnh lý đi kèm: nhau tiền đạo trung tâm, thiếu máu mức độ nhẹ trên nền đái tháo đường thai kỳ đang điều trị bằng insulin.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định mục tiêu hàng đầu là nuôi dưỡng và kéo dài tuổi thai tối đa. Các bác sĩ theo dõi sát sao diễn tiến của thai phụ, phối hợp nhiều chuyên khoa triển khai các phác đồ điều trị tiên tiến để duy trì thai kỳ, kiểm soát đường huyết cho thai phụ, tiêm hỗ trợ trưởng thành phổi và dùng thuốc giảm gò. Sự đồng hành của các y bác sĩ và kiên trì của người mẹ đã giúp thai nhi tiếp tục phát triển trong bụng mẹ hơn 30 ngày, đạt mốc 31 tuần tuổi, giảm thiểu tối đa các biến chứng đối với trẻ sinh non.

Ngày 15-12, thai phụ tái diễn tình trạng xuất huyết nghiêm trọng. Ê-kíp trực lập tức hội chẩn toàn viện, chỉ định phẫu thuật lấy thai cấp cứu. BS CKII Đỗ Thị Minh Nguyệt, Phó trưởng Khoa Sản bệnh, làm phẫu thuật viên chính của cuộc mổ. Theo BS Minh Nguyệt, quá trình phẫu thuật, thách thức lớn nhất là tử cung co hồi kém, máu chảy nhiều từ vùng nhau bám. Vì thai phụ còn trẻ nên ê-kíp quyết tâm bảo tồn thiên chức làm mẹ, đã khéo léo thực hiện mũi khâu B-Lynch cải tiến để ép tử cung cầm máu ngay tại chỗ thay vì lựa chọn phương án cắt bỏ tử cung.

Sau hơn 1 giờ tập trung cao độ, ca phẫu thuật thành công và bảo tồn được tử cung cho thai phụ. Bé trai chào đời với cân nặng 2.240gr hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Nhi sơ sinh.

Vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chị T xúc động chia sẻ: “Suốt 36 ngày nằm viện, có những lúc tôi tưởng chừng như không thể giữ được con. Nhưng nhờ sự động viên, chăm sóc tận tình như người nhà của các y bác sĩ Khoa Sản bệnh, tôi đã có thêm nghị lực. Khi biết các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để giữ lại tử cung cho tôi, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và rất biết ơn các bác sĩ”.

Chia sẻ thêm về quá trình điều trị nhiều khó khăn và phức tạp cho thai phụ T.T.K.T, BS CKII Đỗ Thị Minh Nguyệt cho biết sự kết hợp giữa nhau tiền đạo trung tâm và đái tháo đường thai kỳ điều trị insulin là thử thách rất lớn. Nhau tiền đạo khiến đoạn dưới tử cung tăng sinh mạch máu, không thể co hồi tốt sau khi lấy thai, dẫn đến nguy cơ băng huyết sau sinh. Trong khi đó, bệnh lý đái tháo đường lại làm tăng nguy cơ dư ối, khiến cơ tử cung bị căng giãn quá mức và làm chậm quá trình lành vết thương. Việc kiên trì dưỡng thai và thực hiện mũi khâu B-Lynch không chỉ giúp cầm máu mà còn là nỗ lực để bảo tồn tử cung, duy trì khả năng sinh sản trong tương lai cho thai phụ.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết