Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển (BCBB) tại SEA Games 33 vừa qua, 2 nữ VĐV Cần Thơ là Châu Ngọc Lan và Đinh Thị Mỹ Ngà cùng với các đồng đội đã giành HCĐ nội dung đồng đội nữ, sau chiến thắng ngược 2-1 trước Indonesia. Ngọc Lan và Mỹ Ngà không chỉ là nòng cốt về chuyên môn trong hành trình cùng đội tuyển Việt Nam, mà còn là điểm tựa tinh thần cho lớp kế cận trong các đội BCBB Cần Thơ.

Ngọc Lan - Mỹ Ngà (thứ 2 và 3 từ trái qua) và đồng đội nhận HCĐ SEA Games. Ảnh: CTV
Trước đối thủ Indonesia được đánh giá cao hơn, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó khi để thua 0-2 ở trận mở màn. Áp lực buộc các VĐV phải thắng cả 2 trận còn lại để giành huy chương. Trong hoàn cảnh đó, kinh nghiệm và tinh thần thi đấu vững vàng của những trụ cột đã phát huy đúng lúc.
Ở trận đấu thứ hai, bộ đôi Tường Vy - Ngọc Lan áp đặt thế trận trước cặp Josephine - Bernadetta Shella của Indonesia. Những pha phát bóng khó chịu, khả năng phòng ngự chắc chắn cùng các tình huống dứt điểm hiệu quả giúp Tường Vy - Ngọc Lan giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (21-11, 21-17), đưa cuộc đối đầu trở lại thế cân bằng.
Trận đấu quyết định tiếp tục chứng kiến sự tập trung cao độ của các VĐV Việt Nam. Trước cặp Desi - Nur Atika, Tường Vy - Ngọc Lan duy trì lối chơi gắn kết, hiệu quả ở cả tấn công lẫn phòng ngự, khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0 (21-16, 21-15), qua đó giành tấm HCĐ về đội tuyển nữ Việt Nam.
Đội tuyển nữ với sự góp mặt của Ngọc Lan, Mỹ Ngà, Tường Vy và Hồng Hạnh đã cho thấy chiều sâu lực lượng và sự tiến bộ rõ nét về bản lĩnh thi đấu.
Với BCBB Cần Thơ, Ngọc Lan và Mỹ Ngà không chỉ là những VĐV khoác áo đội tuyển quốc gia, mà còn là hình ảnh tiêu biểu cho hiệu quả của công tác đào tạo bền bỉ, có chiều sâu. Từ đấu trường SEA Games, họ trở thành điểm tựa chuyên môn và tinh thần, đồng thời là hình mẫu để lớp VĐV trẻ noi theo.
Chính từ nền tảng ấy, công tác phát hiện và đào tạo tài năng kế cận tiếp tục được ngành thể thao Cần Thơ chú trọng. Xác định kiểm tra, đánh giá trình độ VĐV là “mắt xích” then chốt trong chuỗi đào tạo, ngành thể thao TP Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp khoa học, bài bản ngay từ khâu tuyển chọn đầu vào. Sự khắt khe này giúp BCBB Cần Thơ duy trì lực lượng ổn định và từng bước tạo chiều sâu cho tương lai.
Mùa hè vừa qua, bộ môn BCBB Cần Thơ đã tuyển thêm những gương mặt mới đầy triển vọng. HLV Mai Thị Hoa của đội BCBB Cần Thơ, cho biết: “Vào đầu tháng 6, đội mới vừa tuyển em Hoàng Ngọc Anh Thơ, 12 tuổi, cao 1,75m và có tố chất phù hợp chuyên môn. Chưa bao lâu thì em được tập trung vào đội tuyển trẻ quốc gia kể từ ngày 1-7-2025”.
Theo HLV Mai Thị Hoa, bên cạnh thể trạng nổi bật, Anh Thơ là con “nhà nòi” khi có cha từng là VĐV bóng chuyền Cần Thơ vào thời kỳ cực thịnh với 3-4 đội thi đấu tại các giải quốc gia như Cảng Cần Thơ, Phân bón Hóa chất Cần Thơ, Quân khu 9… Anh Thơ có nền tảng và năng khiếu, nhanh chóng thuyết phục Ban huấn luyện và các nhà chuyên môn của đội tuyển trẻ quốc gia.
Cùng thời điểm với Anh Thơ, một VĐV khác là Phan Như Ý, quê An Giang, sinh năm 2011, cũng được tuyển vào đội năng khiếu BCBB Cần Thơ. Với chiều cao 1,76m, có tư duy chiến thuật tốt, Như Ý được định hướng sẽ kết hợp cùng Anh Thơ thành cặp VĐV nữ của Cần Thơ. Đây là sự kết hợp giữa một người thuận tay trái và một thuận tay phải để hình thành cặp đôi giàu tiềm năng cho tương lai BCBB Cần Thơ.
Sự kỹ lưỡng trong đánh giá tuyển chọn VĐV BCBB của Cần Thơ không chỉ dừng lại ở các chỉ số hình thể, mà còn bao gồm các chỉ số y sinh học, kỹ thuật và khả năng thích nghi với môi trường thi đấu bãi biển. Nhờ cách làm bài bản ấy, BCBB Cần Thơ hiện có 5 VĐV đang khoác áo đội tuyển quốc gia và 12 VĐV ở các đội tuyển trẻ - những con số cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo từ gốc.
Từ chiếc HCĐ tại SEA Games 33 đến các gương mặt trẻ tiềm năng, BCBB Cần Thơ đang hình thành một dòng chảy liên tục. Ngọc Lan và Mỹ Ngà là biểu tượng của hiện tại, còn Anh Thơ và Như Ý được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn lực nối tiếp, góp phần đưa BCBB Cần Thơ phát triển vững vàng trong những năm tới.
NGUYỄN MINH