12/09/2019 - 13:13

Động vật bay lớn nhất mọi thời đại

Các nhà khoa học đã phát hiện một loài thằn lằn cổ đại có kích thước bằng một chiếc máy bay. 

Trong một kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Cổ sinh vật học số ra ngày 10-9, nhà khoa học David Hone thuộc Đại học Queen Mary (Anh) cho biết loài thằn lằn bay có tên khoa học là Cryodrakon Boreas này sống trong Kỷ Phấn trắng, cùng thời kỳ với khủng long T-rex, Triceratops và nhiều loài khủng long khác. 

Với sải cánh dài 10 mét và nặng 250kg, Cryodrakon Boreas thậm chí còn lớn hơn Quetzalcoatlus - một loài thằn lằn khác vốn từng được xem là động vật bay lớn nhất mọi thời đại. 

Theo TTXVN, hóa thạch của Cryodrakon Boreas lần đầu tiên được phát hiện cách đây hơn 30 năm tại Alberta (Canada). Tuy nhiên, vào thời điểm đó các nhà khoa học đã phân loại sai về loài này. 

Thanh Phương 

Chia sẻ bài viết