27/12/2007 - 22:52

Đình chỉ điều tra vụ án hơn 11 năm vì thất lạc hồ sơ

(CT) - Chiều 27-12-2007, Công an quận Cái Răng và Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng đã mời anh Nguyễn Văn Triều (ngụ ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cùng đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Tuân (đã chết) đến để trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can. Theo các quyết định, lý do đình chỉ là đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và thất lạc hồ sơ. Như vậy, sau hơn 11 năm làm bị can, anh Triều, ông Tuân đã được trả lại quyền công dân. Vào năm 1996, anh Triều và chú ruột là ông Nguyễn Văn Tuân bị Công an huyện Châu Thành (cũ), nay là quận Cái Răng, khởi tố bị can về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và anh Triều bị bắt tạm giam 103 ngày. Tháng 7-1996, vụ án được đưa ra xét xử, nhưng sau đó Tòa án trả hồ sơ về để điều tra bổ sung và anh Triều được tòa trả tự do. Từ thời điểm đó đến nay, anh Nguyễn Văn Triều liên tiếp gởi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết việc anh bị khởi tố, bị tạm giam nhưng lại không đưa ra xét xử.

Chung quanh vụ việc này, Thượng tá Lê Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cái Răng cho biết: “Đây chỉ là bước đầu trong việc khôi phục danh dự cho anh Triều và ông Tuân. Nếu anh Triều và gia đình ông Tuân có yêu cầu bồi thường về thiệt hại tinh thần và vật chất trong thời gian bị tạm giam và khởi tố thì Công an quận sẽ giải quyết theo đúng quy định của Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường oan sai. Đối với các cán bộ Công an liên quan đến việc làm thất lạc hồ sơ vụ án sẽ được làm rõ và có biện pháp xử lý trách nhiệm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Cần Thơ”.

A.PHAN - P.T.NGHI

Chia sẻ bài viết