30/11/2020 - 11:01

Điểm tựa yêu thương 

Bà Nguyễn Thị Thê, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Trường Lạc, quận Ô Môn, phấn khởi cho biết: Năm 2020, Hội tập trung thực hiện các phong trào nhân đạo; phối hợp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn, bệnh tật… Qua đó, góp phần  giúp địa phương thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Niềm vui của các gia đình nghèo, khó khăn được nhà hảo tâm trao tặng Nhà CTĐ, tạo điều kiện để an cư lạc nghiệp.

Niềm vui của các gia đình nghèo, khó khăn được nhà hảo tâm trao tặng Nhà CTĐ, tạo điều kiện để an cư lạc nghiệp.

Tại lễ trao tặng nhà CTĐ cuối tháng 10-2020, ông Đào Cường, ở khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, bày tỏ sự vui mừng khi được Hội CTĐ thành phố hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ông xúc động kể: “Biết tin tôi được nhà hảo tâm hỗ trợ cất nhà, các con tôi rất mừng và chung tay đóng góp thêm để nhà khang trang, vững chắc hơn. Căn nhà này đong đầy tình yêu thương nên vợ chồng tôi sẽ cố gắng giữ gìn, vun đắp, để lại cho con cháu sau này”.   

Từ ngày vào ở nhà mới do Hội CTĐ phường vận động nhà hảo tâm xây tặng, dì Võ Thị Dung, ở khu vực Tân Thạnh, phường Trường Lạc, an tâm làm lụng nuôi em gái bị bệnh tâm thần, ngờ nghệch từ nhỏ. Dì Dung bày tỏ: “Không chỉ hỗ trợ căn nhà này, nhiều năm qua, Hội CTĐ phường thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt, giúp chị em tôi no cơm, ấm áo. Các chú trong xóm còn góp công sức để căn nhà nhanh chóng hoàn thành, vững chắc. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng tôi thấy vui và khỏe hẳn vì luôn sống trong tình làng nghĩa xóm”.      

Dì Dung, ông Cường là 2 trong 5 gia đình nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở được trao tặng nhà CTĐ năm 2020. Năm 2018-2019, toàn phường Trường Lạc xây dựng và trao tặng 8 nhà CTĐ cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; hỗ trợ gạo, quà và giúp vay vốn làm ăn để các gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống. Gia đình bà Lâm Thị Ngọc Thơm, hộ cận nghèo, khu vực Tân Bình, được Hội CTĐ thành phố trao tặng nhà CTĐ năm 2017. Con trai bà Thơm làm công nhân, chẳng may bị tai nạn giao thông, nằm một chỗ. Bà Thơm dốc tiền trị bệnh và hỗ trợ con trai tập vật lý trị liệu đến hồi phục hẳn. Hiện vợ chồng con trai phụ bà Thơm bán tạp hóa tại nhà, thu nhập ổn định, gia đình thoát nghèo.

Năm 2020, Hội CTĐ phường Trường Lạc vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 789 phần quà Tết vì người nghèo, 100 phần quà tại phiên chợ nhân đạo; trợ cấp gạo thường xuyên 8 địa chỉ nhân đạo; bắc mới cầu giao thông nông thôn, trị giá 350 triệu đồng; đổ đá bụi lộ nông thôn, trị giá 40 triệu đồng. Phòng khám từ thiện tại phường và phong trào hiến máu tình nguyện rất hiệu quả. Những ngày này, Hội CTĐ phường Trường Lạc tập trung phối hợp vận động nhân dân đóng góp xây dựng cầu Ba Se. Hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ trên 3,3 triệu đồng và trước đó, vận động khẩu trang, gạo, quà, tiền mặt hỗ trợ 654 gia đình khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19… Hội CTĐ cũng đã xây dựng kế hoạch quản lý và điều hành, tham mưu UBND phường đưa vào hoạt động xe chuyển bệnh từ thiện do nhà hảo tâm tặng.

Theo bà Nguyễn Thị Thê, quá trình triển khai hoạt động, phong trào, Hội CTĐ phường làm tốt công tác tham mưu, thỉnh thị ý kiến lãnh đạo; phối hợp nhịp nhàng hội, đoàn thể các cấp trong vai trò “cầu nối” đẩy mạnh vận động xã hội hóa chăm lo chu đáo hơn đời sống hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn. Năm 2021, Hội tập trung tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tổ chức tốt các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo mang tính bền vững, ưu tiên tạo điều kiện để đối tượng dễ bị tổn thương vươn lên tự lập, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết