29/08/2020 - 19:16

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp 

Số bệnh nhân nhiễm mới COVID-19 tại nhiều nước tiếp tục tăng. Theo số liệu mới nhất cập nhật chiều 29-8 (giờ Việt Nam), Pháp tiếp tục ghi nhận thêm hơn 7.300 ca nhiễm mới trong 1 ngày, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 267.077 người, trong đó 30.596 người đã tử vong.  Số bệnh nhiễm mới tại các nước châu Âu khác cũng tăng đáng kể, trong đó phải kể tới Nga (4.800 ca), Tây Ban Nha (3.800 ca).  Các nước châu Âu khác như Ðức, Ý và Anh - mỗi nước hơn 1.000 bệnh nhân nhiễm mới.

Peru bắt đầu tiêm vaccine thử nghiệm ngừa COVID-19 của Trung Quốc. Ảnh: EFE

Tại châu Á, số bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Ðộ tăng thêm 76.600 người lên hơn 3,4 triệu người, trong đó hơn 62.000 người đã tử vong. Các nước Philippines và Indonesia cũng có thêm lần lượt 3.900 và 3.000 bệnh nhân nhiễm mới.

 Tại châu Mỹ, hai nước Mỹ, Brazil tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh của khu vực và thế giới khi ghi nhận khoảng 48.000 ca nhiễm mới ở mỗi nước. Bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ hiện là hơn 6 triệu người, trong khi Brazil là khoảng 3,8 triệu người. Argentina và Colombia cũng ghi nhận lần lượt thêm 11.000 và 8.000 bệnh nhân COVID-19.

 Theo worldometers.info, đến nay trên toàn thế giới ghi nhận hơn 24,8 triệu bệnh nhân COVID-19, trong đó 802.000 người đã tử vong.

 Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nước đã siết chặt các biện pháp phòng ngừa.  Hungary thông báo đóng cửa biên giới từ ngày 1-9. Malaysia gia hạn lệnh kiểm soát di chuyển đến hết năm. Peru tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp.

Với 33 triệu dân, hiện Peru đã dẫn đầu thế giới về tỷ lệ người chết do COVID-19 tính trên dân số. Theo dữ liệu của Ðại Học Mỹ Johns Hopkins, tỷ lệ tử vong trên mỗi 100.000 dân của Peru tính đến ngày 27-8 đã tăng lên mức 86,2 người, vượt qua  Bỉ (có tỷ lệ 85 ca tử vong/100.000 dân). Peru đứng thứ 2 ở khu vực Mỹ Latinh về số ca nhiễm, sau Brazil và thứ 3 về số ca tử vong, sau Brazil và Mexico.      

PHƯƠNG HỒ (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Dịch COVID-19