30/12/2013 - 22:47

Đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các tôn giáo, dân tộc

(CT)- Ngày 30-12-2013, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác tôn giáo – dân tộc TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ Công tác tôn giáo – dân tộc thành phố; đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố...

Năm 2013, BCĐ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy chế hoạt động; sơ, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc. BCĐ chủ động kiểm tra và giải quyết các vụ việc tồn đọng quan trọng có liên quan đến tôn giáo; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò cốt cán, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, dân tộc tiêu biểu, có uy tín; giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng bức xúc trong tôn giáo, dân tộc, đảm bảo và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc đi vào nề nếp, ổn định. Các địa phương có nhiều quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng theo hiến chương, giáo luật và luật pháp quy định. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều cải thiện, nhất là việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng bào các dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BCĐ, một số hoạt động lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra; công tác nắm tình hình, phát hiện những vi phạm chậm, nhất là ở cơ sở; việc giải quyết những tranh chấp, khiếu kiện về đất đai liên quan tôn giáo theo các kết luận của BCĐ vẫn chưa dứt điểm; vai trò tham mưu của bộ phận chuyên trách công tác tôn giáo có lúc, có việc chưa kịp thời. Công tác chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có lúc, có nơi còn chưa tốt…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn thành phố trong năm qua. Đồng chí lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành liên quan cần tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận liên quan đến tôn giáo, dân tộc, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các tôn giáo, dân tộc; quan tâm giải quyết những khiếu nại liên quan đến tôn giáo; kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc vi phạm pháp luật; xây dựng lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; kiện toàn bộ máy làm công tác tôn giáo, dân tộc...

     THANH THY

Chia sẻ bài viết