19/05/2023 - 06:21

Dân số Indonesia tăng chậm lại 

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn đánh giá của Bộ Kế hoạch Phát triển quốc gia Indonesia, cho biết nước này sẽ không còn là quốc gia đông dân thứ 4 thế giới vào năm 2045 trong bối cảnh tỷ lệ sinh ngày càng giảm.

Một con đường đông đúc tại Indonesia.

Một con đường đông đúc tại Indonesia.

Cuộc khảo sát gần đây do bộ trên tiến hành cùng với Cơ quan thống kê trung ương (BPS), cho thấy tốc độ tăng dân số của Indonesia sẽ giảm từ mức 1,17% năm 2022 xuống còn 0,4% vào năm 2045. Điều đó có nghĩa là trong 22 năm tới, nước này sẽ có 324 triệu dân.

Phát biểu tại sự kiện “Indonesia Emas 2045 (Indonesia Vàng 2045)” ngày 16-5, Bộ trưởng Kế hoạch phát triển quốc gia Suharso Monoarfa cho biết tốc độ tăng trưởng dân số của nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á này đang chậm lại hàng năm, với mức tăng trung bình chỉ đạt 0,67% trong giai đoạn 2020-2050. Điều này phản ánh sự thay đổi lớn về dân số đang diễn ra trên toàn cầu, đặc biệt là khi thu nhập thay đổi và tỷ lệ sinh chậm lại ở các quốc gia có thu nhập trung bình. 

Indonesia đã và đang nỗ lực khai thác lợi thế nhân khẩu học để thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” và đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Chính phủ nước này đã phát động chiến dịch kế hoạch hóa gia đình với mục tiêu không chỉ giảm tỷ lệ sinh mà còn cải thiện chất lượng nguồn nhân lực bằng cách tăng đầu tư cho y tế, giáo dục và việc làm.

Theo tính toán, tỷ lệ dân số Indonesia trên 65 tuổi ước tính sẽ tăng lên mức 14,6% vào năm 2045 từ mức 6,2% của năm 2020. Trong khi đó, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64 tuổi) dự kiến sẽ giảm xuống còn 65,8% từ mức 69,3% trong cùng thời kỳ.

HỮU CHIẾN

Chia sẻ bài viết