Hôm 2-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng trợ lý chính sách đối ngoại Yuri Ushakov và Đặc phái viên của tổng thống phụ trách hợp tác kinh tế và đầu tư với nước ngoài Kirill Dmitriev đã có cuộc đàm phán với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, về những phác thảo khả thi cho giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Phái đoàn Mỹ (trái) và Nga trong cuộc gặp hôm 2-12. Ảnh: Reuters
Cuộc thảo luận kéo dài gần 5 tiếng tại Điện Kremlin tập trung vào những nội dung chính của khuôn khổ hòa bình do Mỹ đề xuất gồm 28 điểm, trong đó có việc Ukraine sẽ phải bàn giao các vùng Donetsk và Lugansk cho Nga kiểm soát.
Theo ông Ushakov, phái đoàn Mỹ đã chuyển cho các đối tác Nga thêm 4 tài liệu liên quan việc dàn xếp hòa bình. Hai bên cũng thảo luận các vấn đề chính về lãnh thổ, đảm bảo an ninh, nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các hạn chế đối với quân đội Ukraine.
Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, ông Dmitriev đăng tải hình ảnh cuộc gặp cùng bình luận ngắn gọn trên mạng xã hội X: “Hiệu quả”. Trong khi đó, ông Ushakov cho biết cuộc trò chuyện “rất hữu ích, mang tính xây dựng” và có “tiềm năng to lớn” cho sự hợp tác giữa hai bên dù vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. “Một số đề xuất của Mỹ được Nga chấp nhận, trong khi một số khác thì không. Chúng tôi đã thống nhất ở cấp đại diện, trợ lý và các đại diện khác rằng sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với phía Mỹ, đặc biệt là với 2 đại diện đã đến Điện Kremlin hôm nay” - ông Ushakov nói.
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu hòa bình có tiến gần hơn hay xa hơn sau cuộc đàm phán này, ông Ushakov trả lời: “Chắc chắn là không tiến xa hơn”. Theo ông Ushakov, hiện vẫn chưa tìm thấy thỏa hiệp nhưng một số đề xuất của phía Mỹ có vẻ chấp nhận được và có thể đem ra thảo luận. Về khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, ông Ushakov nhấn mạnh điều này sẽ phụ thuộc vào tiến trình hướng tới đạt được một giải pháp hòa bình tại Ukraine. Và khi được hỏi liệu lập trường của hai bên có trở nên khác biệt hơn sau cuộc gặp hay không, ông Ushakov trả lời: “Chắc chắn là không”.
Giới phân tích cho rằng dù chưa có tính đột phá nhưng vòng đàm phán hôm 2-12 đã đặt nền tảng cho những bước đi tiếp theo, với kỳ vọng tình hình “không tệ hơn” - tín hiệu hiếm hoi trong bối cảnh xung đột vẫn căng thẳng trên thực địa. Steve Gill, cựu quan chức phụ trách các vấn đề quốc tế và cố vấn trong các chính quyền cựu Tổng thống George Bush và Bill Clinton, nhận định việc cuộc đàm phán kéo dài gần 5 tiếng có thể là một tín hiệu tích cực. “Cuộc gặp càng kéo dài, chúng ta càng có thể hy vọng rằng mục đích thực sự là giải quyết toàn bộ các vấn đề trong xung đột Ukraine” - ông Gill giải thích.
Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi người phát ngôn Ðiện Kremlin Dmitry Peskov cho hay lực lượng Nga đã chiếm được các thành phố tiền tuyến quan trọng, gồm Pokrovsk (ở tỉnh Donetsk) và Volchansk (ở tỉnh Kharkov), đồng thời cũng đang tăng tốc chiến dịch đột phá vào Huliaipole ở Zaporizhia. Tổng thống Putin nhấn mạnh, việc giành được Pokrovsk sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong “chiến dịch quân sự đặc biệt”.
| Trang tin Axios dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết hai ông Witkoff và ông Kushner ngày 3-12 đã đến châu Âu gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo về cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin. Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Ireland, ông Zelensky bày tỏ lạc quan thận trọng về tiến trình kết thúc xung đột. |
TRÍ VĂN (Tổng hợp)