02/07/2016 - 14:32

Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ quận Ninh Kiều

(CT) - Chiều 30-6-2016, quận Ninh Kiều tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận Ninh Kiều lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ; ông Nguyễn Trung Nhân, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đã đến dự.

Ban Chấp hành Hội CTĐ quận Ninh Kiều lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt, hứa hẹn.

Nhiệm kỳ qua (2011-2016), các cấp Hội CTĐ quận Ninh Kiều tập trung củng cố, xây dựng và phát triển, từ 3.080 hội viên lên 19.723 hội viên; duy trì 90 tình nguyện viên tại các tổ sơ cấp cứu; thành lập 13 Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 110 thành viên; thành lập 82 tổ hùn vốn; củng cố và phát triển mới 37 đội thanh niên xung kích CTĐ và 16 đội trợ táng. Phong trào "Tết vì người nghèo - Vì nạn nhân chất độc da cam" hằng năm trở thành hoạt động truyền thống, các cấp Hội CTĐ quận Ninh Kiều chủ động thăm hỏi, tặng quà 30.000 lượt hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam; xây dựng mới 58 căn nhà CTĐ, sửa chữa 54 căn. Trong cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", các cấp Hội vận động 110 tổ chức, cá nhân, trợ giúp gần 16.000 địa chỉ nhân đạo. Tiếp tục thực hiện chiến lược của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2020 về "Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống", thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2016-2020, Hội CTĐ quận Ninh Kiều đề ra chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Phấn đấu phát triển hội viên mới hằng năm tăng 30%; duy trì các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại Hội CTĐ các phường và ngân hàng máu điện tử; đảm bảo 100% Hội CTĐ các phường có đội hiến máu tình nguyện…

Đây là điểm được Hội CTĐ TP Cần Thơ chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội Đại biểu của thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành Hội CTĐ quận Ninh Kiều; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, tái đắc cử Chủ tịch Hội CTĐ quận Ninh Kiều.

Tin, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết