Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đại dịch đã chấm dứt, khi ông viện dẫn sự khôi phục các sự kiện lớn, người dân không còn đeo khẩu trang và các biện pháp y tế công cộng khác trên cả nước.

Tổng thống Biden trả lời phỏng vấn ngày 18-9. Ảnh: CBS
“Chúng ta vẫn còn vấn đề với COVID-19 và đang làm rất nhiều việc để xử lý, nhưng đại dịch đã kết thúc. Không còn ai đeo khẩu trang. Mọi người đều trong trạng thái tốt, do vậy tôi nghĩ tình hình đang thay đổi”, Tổng thống Biden nói trong chương trình “60 phút” của Kênh CBS ngày 18-9.
Nhờ đẩy mạnh tiêm chủng, phương pháp điều trị hiệu quả
Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận khoảng 65.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày trong hai tuần qua. Ca nhiễm đang giảm ở hầu hết các bang. Tuy nhiên, nước này vẫn còn ghi nhận trung bình trên 400 ca tử vong mỗi ngày do COVID-19. Thống kê chính thức có thể chưa phản ánh chính xác mức độ lây truyền thực sự, nhưng các dự báo do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố chi ra số ca nhập viện và tử vong mới sẽ không tăng trong tháng tới. Hơn 1 triệu người Mỹ đã chết do SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020.
Các biến chủng dễ lây lan của virus này lan rộng toàn cầu, khiến việc xóa sổ hoàn toàn COVID-19 gần như là không thể. Kết quả là chính quyền ông Biden tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 và nhận các liều bổ sung để tăng cường miễn dịch, cũng như sự phổ biến các thuốc kháng virus và các dạng điều trị khác đối với những người nhiễm bệnh.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden chia sẻ: “Khi tôi mới nhậm chức, chỉ mới 2 triệu người được tiêm vaccine. Hiện giờ con số đó là 220 triệu, quan điểm của tôi là cần có thời gian. Chúng ta đã trải qua tình huống rất khó khăn”. Bản thân Tổng thống Biden cũng mắc COVID-19 hồi tháng 7 vừa rồi, nhưng chỉ có các triệu chứng nhẹ. Các bác sĩ cho rằng bệnh tình của ông Biden nhẹ là nhờ được tiêm vaccine đầy đủ và sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid của Hãng Pfizer.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn của Tổng thống Biden về đại dịch COVID-19, đầu năm nay cho rằng Mỹ đang thoát khỏi giai đoạn đại dịch, với lập luận các ca nhập viện và tử vong tại nước này ở mức có thể kiểm soát được.
Chính phủ Mỹ vẫn xác định COVID-19 là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi đây là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng gây lo ngại quốc tế. Hồi tháng 8, CDC khuyến cáo đất nước không áp dụng các biện pháp như cách ly và giãn cách xã hội, thay vào đó tập trung giảm các ca COVID-19 diễn tiến nặng.
WHO lạc quan về COVID-19
Tuyên bố đại dịch đã chấm dứt được ông Biden đưa ra sau nhiều phát biểu lạc quan về COVID-19 từ các lãnh đạo y tế toàn cầu.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 14-9 cho biết số ca tử vong vì COVID-19 tuần trước là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 3-2020. “Chúng ta chưa bao giờ ở vị thế tốt hơn để kết thúc đại dịch. Chúng ta chưa đi đến bước đó, nhưng nó đã ở trong tầm mắt”, ông Ghebreyesus nói. Đây là bình luận lạc quan nhất từ WHO kể từ khi cơ quan này tuyên bố COVID-19 là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu và gọi đây là đại dịch vào tháng 3-2020. Cho đến nay, COVID-19 đã khiến hơn 6,5 triệu người chết và 617 triệu người nhiễm trên thế giới.
|
Tổng thống Biden bày tỏ ý định tái tranh cử
Ngày 18-9, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ lạc quan trước sự phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới, đồng thời nhắc lại ý định tranh cử tái nhiệm vào năm 2024 ở tuổi 82. Tuy nhiên, ông Biden nói thêm rằng hiện vẫn “quá sớm” để quyết định chắc chắn ông có tái tranh cử hay không.
Về cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới, Tổng thống Biden vẫn tỏ ra lạc quan dù các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ mất quyền kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội.
|
HẠNH NGUYÊN (Theo CNN, The Hill)